Ofcom nhận được hơn 200 lời phàn nàn về thí sinh săn thú hoang trong chương trình Love Island

Hơn 200 người đã phàn nàn với Ofcom về một thí sinh Love Island bị buộc tội săn bắn thú hoang phục vụ mục đích giải trí.

Ollie Williams, một trong những ngôi sao của loạt chương trình mùa đông mới của Love Island, là giám đốc duy nhất của Cornish Sports Agency ở Cornwall, chuyên về săn bắn săn bắn và bẫy thú.

Anh ta cũng chụp ảnh tạo dáng cùng động vật chết ở một safari.

\Ofcom, cơ quan quản lý truyền hình, đã xác nhận rằng có tới 230 khiếu nại nhắm tới Williams.

Người dẫn chương trình động vật hoang dã Chris Packham cũng đã chỉ trích ITV vì đã đưa Williams vào show này. Ông tweet: “Gửi người hâm mộ Hello Hello @ITV và @LoveIsland. Phần lớn người dân ở Anh muốn chấm dứt tình trạng săn bắn thú hoang giải trí nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không tạo điều kiện cho bất cứ ai giết động vật hoang dã để giải trí.”

Ông nói thêm: “Thời đại đang thay đổi – còn bạn thì sao?”

Một kiến ​​nghị riêng biệt kêu gọi ITV loại Williams khỏi chương trình đã thu thập được 32.000 chữ ký.

“Việc ITV cho phép anh ta tham gia chương trình ám chỉ rằng họ cảm thấy bình thường với sở thích bệnh hoạn và tàn bạo của anh ta,” kiến nghị có đoạn.

Williams là một trong 12 thí sinh tham gia sê-ri, trong đó các diễn viên kết hợp với nhau để giành giải thưởng £50.000.

VietHome (Theo Independent)