MU ''ăn gạch'' vì mặc áo rồng phượng mừng Tết Nguyên Đán

Quỷ Đỏ thành Manchester hứng gạch dữ dội trên mạng xã hội vì trình làng chiếc áo đấu tập độc nhất vô nhị trước thềm trận đấu gặp Norwich ở vòng 22 Premier League.

Manchester United có màn trình diễn thuyết phục hiếm hoi với chiến thắng tưng bừng đến 4-0 trước Norwich City ở vòng 22 Premier League. Những cầu thủ lập công cho Quỷ Đỏ bao gồm bộ ba tấn công Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood.

MU khoe áo long bào trước trận thắng Norwich.

Tưởng chừng như cuối cùng cũng miễn nhiễm với những lời chê bai chỉ trích nhưng không, Quỷ Đỏ “chạy trời không khỏi nắng” khi hứng gạch dữ dội bởi một lý do nằm ngoài chuyên môn sân cỏ.

Cụ thể trong thời gian khởi động trước thềm trận đấu, các cầu thủ MU đã gây chú ý đặc biệt khi khoác áo “long bào” với màu sắc sặc sỡ. Đây là mẫu sản phẩm được Adidas thiết kế riêng để chào mừng dịp Tết Nguyên Đán 2020.

Quỷ Đỏ cùng nhà tài trợ trang phục của mình phối hợp tung ra dòng sản phẩm có 1-0-2 này nhằm phục vụ thị trường châu Á, điển hình như là một số đất nước ăn Tết âm lịch như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Chiếc áo mang màu đỏ truyền thống của MU, đồng thời cũng sắc màu biểu trưng cho sự may mắn nhân dịp Tết Nguyên Đán. Trang phục này càng được làm nổi bật hơn với họa tiết rồng bay phượng múa vốn rất được ưa chuộng ở Châu Á.

MU khoe áo long bào trước trận thắng Norwich.

Mẫu áo siêu độc của MU này được bán với giá 69,95 bảng/chiếc. Tuy nhiên, không phải người hâm mộ nào cũng hào hứng với sản phẩm mới của Quỷ Đỏ thành Manchester. Với rất nhiều comment chế giễu quả “long bào” lòe loẹt này.

“Trông thật lố bịch như một trò hề vậy.”

“Chiếc áo này tệ hại chẳng khác gì đội bóng này.”

“Xem nó có khác gì một tấm rèm cũ rách ở trường học không?”

“Làm ơn xin hãy tập trung vào chuyên môn thay vì thương mại đi!”

Theo Thể thao Việt Nam