Tượng sáp Harry và Meghan bị đưa ra khỏi Bảo tàng Madame Tussauds

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở London đã đưa khỏi phòng trưng bày tượng sáp của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan, chưa đầy 24 giờ sau khi cặp đôi tuyên bố kế hoạch rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh.

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan cho biết họ sẽ rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh - Ảnh: Getty Images

Kênh truyền hình NBC News dẫn lời bảo tàng Madame Tussauds cho biết trong tuyên bố hôm 9/1 rằng tượng sáp của Hoàng tư Harry và vợ, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã bị đưa ra khỏi phòng trưng bày để "phản ánh vai trò mới tiến bộ của họ trong thể chế Hoàng gia."

Tổng giám đốc bảo tàng, ông Steve Davies, cho biết, “cùng với phần còn lại của thế giới, chúng tôi phản ứng trước tin tức gây ngạc nhiên rằng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ rút khỏi tư cách thành viên cấp cao của Hoàng gia”.

Tượng sáp của vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan được cắt băng khai mạc hồi tháng 5/2018, ngay trước khi đám cưới của họ diễn ra ở Windsor, Anh. Trong phòng trưng bày tượng sáp các nhân vật Hoàng gia, tượng Harry và Meghan đứng cạnh tượng Nữ hoàng Elizabeth II và chồng bà, Hoàng tử Philip, và Hoàng tử William và vợ - Catherine, Nữ Công tước xứ Cambridge (thường gọi là Kate).

Khoảng trống sau khi các tượng sáp của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan bị đưa ra khỏi phòng trưng bày Madame Tussauds bên trái tượng Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Philip, Hoàng tử William và Công nương Kate. Ảnh chụp ngày 9/1 - Ảnh: AP/PA

Ông Davies cho biết tượng sáp các nhân vật Hoàng gia rất nổi tiếng và được du khách hết sức yêu thích, và sẽ "vẫn là một đặc điểm quan trọng". Ông không nói các tượng sáp của vợ chồng Harry và Meghan được đưa đi đâu.

Madame Tussauds New York (Mỹ) cũng đi theo cách làm của bảo tàng ở Anh. Trong tuyên bố của mình, người phát ngôn Madame Tussauds New York nói rằng: "Những trải nghiệm khi thăm bảo tàng của chúng tôi mang lại những khoảnh khắc có tính biểu tượng trong cuộc đời, để phản ánh thông báo của vợ chồng Harry-Meghan, chúng tôi sẽ chuyển tượng các nhân vật nổi tiếng này đến một khu vực khác cho công chúng thưởng lãm, cho đến khi họ được đưa trở lại Madame Tussauds New York”.

Tuyên bố nhấn mạnh, "chúng tôi mong muốn dành nhiều thời gian hơn với cặp vợ chồng này ở Bắc Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi xem chương tiếp theo dành cho họ là gì".

Tượng sáp của vợ chồng Harry. Ảnh: People

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đã gây sốc cho công chúng hôm 8/1 khi họ tuyên bố kế hoạch “rút lui khỏi tư cách thành viên cấp cao của Hoàng gia và làm việc để trở nên độc lập về tài chính", trong khi vẫn ủng hộ Nữ hoàng.

Trong tuyên bố đăng trên tài khoản Instagram, cặp đôi Hoàng gia cho biết họ có kế hoạch phân chia thời gian để sống ở Vương quốc Anh và Bắc Mỹ. Tuyên bố nói rằng "sự cân bằng địa lý như vậy sẽ cho phép chúng tôi nuôi dạy con trai mình với sự đánh giá cao về truyền thống Hoàng gia nơi con trai được sinh ra, đồng thời mang lại cho gia đình chúng tôi một không gian để tập trung vào ‘chương tiếp theo’, bao gồm cả việc ra mắt tổ chức từ thiện mới của chúng tôi”.

Điện Buckingham cho biết họ đang tiếp tục thảo luận với Hoàng tử và Công nương về vấn đề này. Tuyên bố của Hoàng gia có đoạn: "Chúng tôi hiểu họ mong muốn có một cách tiếp cận khác, nhưng đây là những vấn đề phức tạp và sẽ mất thời gian để giải quyết".

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan kết hôn vào tháng 5/2018 và mới chào đón cậu con trai là Hoàng tử Archie Harrison Mountbatten-Windsor tháng 5 năm nay.

Theo phunuonline