8.000 hộ gia đình ở Scotland bị mất gas trong cái lạnh - 5C

Hàng ngàn người ở Scotland đang phải sống trong điều kiện mất gas nhiều ngày do đường ống chính cung cấp gas bị lỗi, khiến 8.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Vì lý do an toàn, công ty gas SGN đã phải gõ cửa từng nhà để ngắt hệ thống gas ở những ngôi nhà bị ảnh hưởng. 

Các kỹ sư khí đốt đã xử lý được khoảng 1,000 ngôi nhà cho đến 11h khuya hôm qua ngày 1/12. 

Nhiệt độ ở trung tâm Scotland sẽ duy trì mức dưới zero trong những ngày tới, làm dấy lên lo ngại cho sức khỏe của người già, trẻ em và người bệnh.

Xe chở các kỹ sư khí đốt đến một trung tâm cộng đồng ở Camelon, Falkirk, để phân phát máy sưởi điện và bếp điện. Ảnh: PA

Khoảng 8.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Công ty hạ tầng gas SGN sẽ cho người đến từng nhà để khóa đường ống và thay thế bằng lò sưởi điện, bếp điện. Ảnh: PA

Hôm nay, 14 trường học và cơ sở giáo dục ở quận Falkirk đã phải đóng cửa. Các nhà chức trách sẽ làm việc với SGN để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng do mất gas. 

SGN cho biết sẽ cung cấp lò sưởi điện và bếp điện cho những gia đình có trẻ nhỏ, người già và người bệnh mãn tính. 

Trong một tuyên bố, công ty cho biết một thiết bị điều tiết áp suất trong mạng lưới gas đã bị lỗi, dẫn đến việc phải ngắt toàn bộ hệ thống để sửa chữa.

Một chiếc xe tải nhỏ đậu ở khu vực Falkirk, để phân phát lò sưởi điện và bếp điện cho người cần. Ảnh: PA

Dịch vụ Cứu thương & Cứu hỏa cũng chất hàng lên xe để tham gia hỗ trợ quá trình phân phát các thiết bị điện. Ảnh: PA

''Trong khi chờ đợi hệ thống gas được khắc phục, chúng tôi sẽ ghé các hộ gia đình để khóa gas ở đồng hồ tính gas. Do đó chúng tôi cần vào nhà các bạn'', SGN nói.

''Phải mất vài ngày thì chúng tôi mới tiếp cận hết các hộ gia đình, do đó nếu các bạn cần ra ngoài hay đi làm, vui lòng gửi chìa khóa cho nhà hàng xóm''.

''Vì có rất nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng, nên có thể các bạn phải chờ đợi vài ngày. Xin lỗi vì sự bất tiện này và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa gas về với mọi nhà, nhanh nhất có thể''. 

Hội đồng Falkirk đã yêu cầu các cơ quan dịch vụ công cộng và nhà ở phải sẵn sàng ứng phó với SGN.

Thư SGN gửi khách hàng tại trung tâm cộng đồng Camelon, Falkirk, sau khi sự cố gas xảy ra. Ảnh: PA

Các kỹ sư khí đốt mang lò sưởi điện đến cho những gia đình có người dễ bị tổn thương. Trường học đã đóng cửa vào hôm nay. Ảnh: PA

Trường trung học St Mungo's và trường trung học Larbet sẽ đóng cửa hôm nay, cùng với 9 trường tiểu học và 3 cơ sở giáo dục khác. 

Scott McLean, 42 tuổi, sống ở Larbert và đã đến Camelon để nhận thiết bị điện. Anh kể: ''Tôi bị đánh thức vào lúc 4h sáng hôm qua vì lò hơi (boiler) ''rung lắc và sôi sùng sục''. 

''Tôi đi chơi Noel và lên giường ngủ lúc 2h sáng. Vì thế lúc 4h sáng, trong cơn mơ ngủ tôi vẫn kịp nhận ra là mình phải tắt cái lò hơi và quay trở lại giường''.

''Chúng tôi có một nhóm chat trên WhatsApp và mấy người hàng xóm nói họ cũng gặp tình trạng tương tự''.

3 đứa con của anh Scott sẽ không thể tới trường hôm nay. ''Do đó chúng tôi phải nấu ăn bằng lò vi sóng, và bây giờ thì tôi có bếp điện. Chúng tôi cũng phải trải nệm dày trong phòng khách để bọn trẻ có thể ở nhà xem tivi. Chúng tôi quây quần bên nhau để giữ ấm và vượt qua những ngày thiếu thốn này'', anh Scott nói.

Viethome (theo Dailymail)