Nước Anh bỏ ra tới 1 triệu bảng mỗi năm để trợ cấp cho những đứa trẻ ở Romania

Gần một triệu bảng tiền thuế của người dân đang được dùng để trả trợ cấp trẻ em hàng năm cho những đứa trẻ sống ở Romania.

Theo quy định của EU, một người châu Âu làm việc tại Vương quốc Anh có thể nhận được khoản trợ cấp hàng tuần là 20,70 bảng cho đứa con đầu tiên và 13,70 bảng cho tất cả những đứa con khác - ngay cả khi họ bỏ lại con mình ở quê nhà.

Số liệu thuế chính thức cho thấy 615 người Romania đã nộp đơn xin trợ cấp trẻ em cho tổng số 1.000 trẻ em.

Năm ngoái, tòa án phán quyết một người Rumani đã ly hôn và chưa từng đến Anh được phép giữ khoản trợ cấp nuôi con 150 bảng mỗi tháng từ Anh mặc dù chồng cô đã biến mất.

Tổng cộng có 12.945 gia đình xin trợ cấp trẻ em cho tổng số 19.120 trẻ em sống ở các quốc gia EU khác.

Alp Mehmet, Chủ tịch Migrationwatch UK, cho biết: “Đây là điều rất vô lý và đang xảy ra trong khi bốn triệu trẻ em ở Anh sống dưới mức nghèo khổ. Từ thiện nên bắt đầu từ ngay trong nhà mình.”

Và James Roberts, Giám đốc chính trị của Liên minh TaxPayers, cho biết: "Người Anh phải vật lộn để xin tiền trợ cấp, để rồi một phần trong số đó lại rơi vào túi người nước ngoài.

"Những người nộp thuế phải vật lộn để kiếm tiền cho gia đình không nên bị yêu cầu mang thức ăn đặt lên bàn ăn ở tận Romania.

"Các chính trị gia cần đảm bảo rằng những sơ hở này được lấp kín càng sớm càng tốt."

VietHome (Theo The Sun)