Nước Anh sắp phải trải qua mùa đông lạnh giá nhất trong 30 năm qua?

Văn phòng Met đã lên tiếng trước tin Vương quốc Anh sắp trải qua mùa đông "lạnh nhất" trong nhiều thập kỷ.

Các nhà dự báo đã giải đáp tuyên bố cho rằng Quái vật phương Đông sẽ quay trở lại Vương quốc Anh – cơn lạnh từng nhấn chìm đất nước vào năm 2018.

Theo Met, còn quá sớm để đón chờ những ngày tuyết rơi hay căng thẳng vì hóa đơn năng lượng sưởi ấm.

Nhà khí tượng học của Met, anh Alex Burkill, tiết lộ: "Có khả năng trời sẽ lạnh hơn mức trung bình của mùa đông. Tôi nghĩ có khả năng trời sẽ lạnh hơn năm ngoái, một phần vì mùa đông năm ngoái khá ôn hòa.

"Nhưng Văn phòng Met không nói rằng đây sẽ là mùa đông lạnh nhất trong 10 năm tại thời điểm này vì còn quá sớm để dự đoán điều gì."

Ý kiến ​​từ cơ quan quốc gia này được đưa ra sau khi các báo cáo xuất hiện cho thấy "Quái vật phương Đông" đã làm tê liệt West Midlands hai năm trước có thể sẽ trở lại.

Sau khi nhiệt độ nắng nóng phá kỷ lục vào mùa hè này, các nhà dự báo cho biết Vương quốc Anh có thể phải đón nhận một trong những mùa đông lạnh nhất trong nhiều thập kỷ.

Và miền trung nước Anh có thể trải qua tình trạng đóng băng nghiêm trọng tương đương với mùa đông lạnh lẽo năm 2017/18.

Một số nhà dự báo khác cảnh báo rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với một trong những mùa đông lạnh nhất trong 30 năm qua - với nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng.

Những cải tiến mới hiện có trong lĩnh vực dự báo cho phép các nhà khoa học dự đoán tình hình thời tiết trong khoảng thời gian bốn tháng.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học College London (UCL) cho biết bằng cách phân tích nhiệt độ nước biển và hệ thống thời tiết hiện tại trên bắc Đại Tây Dương, họ có thể đưa ra dự đoán tầm xa.

Họ tin rằng luồng không khí băng giá từ Bắc cực sẽ di chuyển xuống Vương quốc Anh trong những tháng đầu năm tới.

Nhóm UCL, đứng đầu bởi Giáo sư Mark Saunders, nói: "Điều này sẽ biến nhiệt độ nước Anh từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2020 xuống thấp và trở thành mùa đông lạnh nhất kể từ năm 2013.”

VietHome (Theo Birmingham Live)