1 cửa hàng có thể bị tịch thu giấy phép vì thuê người hết hạn visa

Một cửa hàng tiện lợi có thể bị tước giấy phép kinh doanh nếu các ủy viên hội đồng quyết định thu hồi giấy phép bán rượu bia của cửa hàng này.

Các thành viên của Ủy ban cấp phép thuộc Hội đồng Dudley đang được yêu cầu xem xét giấy phép của cửa hàng Darby End Stores (trước đây gọi là Premier Convenience Store) sau khi một người đàn ông bị phát hiện làm việc bất hợp pháp tại đây.

Đơn trình báo của nhân viên quản lý bảo vệ công cộng thuộc Hội đồng đang được thẩm định với lý do phòng chống tội phạm và bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại.

Vào tháng 6, cửa hàng tiện lợi này và cửa hàng khoai tây chiên The Fryer gần đó, cả hai đều nằm trên đường Northfield, đã bị các nhân viên di trú kiểm tra đột xuất với sự hỗ trợ của Cảnh sát West Midlands.

Hai người đàn ông đến từ Ấn Độ, 37 và 35 tuổi, đã bị Bộ Nội vụ bắt giữ sau khi phát hiện ra họ đã quá hạn thị thực.

Sau cuộc đột kích, người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: “Nhận được tin tình báo, các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú đã đến thăm hai cơ sở kinh doanh ở Northfield Road, Dudley, vào khoảng 3h45 chiều thứ Năm, ngày 13 tháng Sáu.

“Tại buổi kiểm tra ở Fryer, nhân viên di trú xác định một người đàn ông Ấn Độ 37 tuổi đã quá hạn visa.

“Tại cửa hàng Premier, công tác kiểm tra xác định một người đàn ông Ấn Độ 35 tuổi đã quá hạn visa.

“Cả hai người đàn ông đang bị tạm giữ trong khi chờ trục xuất khỏi Vương quốc Anh.”

Các quan chức của hội đồng hiện đang yêu cầu xem xét lại giấy phép bán rượu của cửa hàng.

Các thành viên của ủy ban cũng sẽ nghe ý kiến trình bày từ các đại diện của Giám đốc Y tế và Sức khỏe, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Cảnh sát West Midlands.

Ngoài việc mất giấy phép, cửa hàng còn phải đối mặt với khoản phạt tới 20.000 bảng vì sử dụng người nhập cư bất hợp pháp, trừ khi họ có thể chứng minh trước tòa án rằng họ đã tiến hành kiểm tra giấy tờ làm việc trước khi nhận người vào làm.

Các ủy viên hội đồng sẽ đưa ra quyết định vào ngày 27 tháng 8.

VietHome (Theo Birmingham Live)