Đợt nắng nóng mới đổ bộ nước Anh vào dịp bank holiday cuối tuần này

Người dân ở một số khu vực của Vương quốc Anh đã được cảnh báo tránh xa ánh nắng mặt trời vào cuối tuần này khi nước Anh chào đón một đợt nắng nóng mới.

Met Office đã đưa ra cảnh báo cấp ba cho miền đông nước Anh, nơi nhiệt độ được dự báo sẽ đạt mức cao trong khoảng từ 9h sáng thứ Bảy (24/8) đến 9h sáng thứ Hai (26/8).

Phần còn lại của nước Anh nhận cảnh báo "cảnh giác" cấp độ hai, với khả năng nhiệt độ đạt 33C (91,4F) trong suốt ba ngày.

Lời khuyên của Heath England cho tình trạng cảnh báo nắng nóng cấp ba bao gồm:

  • Tránh ánh nắng mặt trời
  • Giữ cho ngôi nhà của bạn mát nhất có thể - che nắng và đóng cửa sổ vào ban ngày
  • Chỉ mở cửa sổ khi trời mát vào ban đêm
  • Uống nhiều nước
  • Hãy để mắt đến bạn bè và thành viên lớn tuổi trong gia đình cùng những người có thể gặp rủi ro

Cảnh báo được đưa ra khi hôm nay, ước tính có đến năm triệu tài xế lên đường đi nghỉ lễ, với lưu lượng giao thông dự kiến ​​sẽ đông đúc nhất sau 11 giờ sáng.

Trước đó, Met Office thông báo tình trạng sương mù lan rộng có thể gây nhiều rắc rối trong giờ cao điểm sáng thứ Sáu, với các mảng sương dày đặc ở miền Nam nước Anh - bao gồm Plymouth và Oxfordshire.

Nhiệt độ London đạt 26C (78.8F) ngày hôm nay và Cardiff sẽ chỉ thấp hơn một vài độ, trong khi các khu vực còn lại trên cả nước cũng chủ yếu khô và nắng. Nhưng Scotland sẽ có mưa rào rải rác, đặc biệt là ở phía tây bắc.

Rất nhiều ánh nắng mặt trời và nhiệt độ tăng từ mức trung bình đến cao ​​vào thứ Bảy và Chủ nhật, với nhiệt độ khu vực phía đông nam của UK có khả năng đạt tới 31C (87,8F).

Vào thứ Hai, nhiệt độ có thể lên tới 33C (91,4F) ở Đông Nam nước Anh.

Kỷ lục trước đó cho kỳ nghỉ bank holiday tháng 8 nóng nhất được thiết lập vào năm 2001, khi nhiệt độ đạt 31,5C (88,7F), đo tại sân bay Heathrow.

VietHome (Theo Sky News)