Con trai Nữ hoàng Anh bị cáo buộc sờ ngực phụ nữ tại nhà của ''tỷ phú ấu dâm''

Hoàng tử Andrews, em trai Thái tử Charles, bị cáo buộc chạm vào ngực một phụ nữ trẻ tại dinh thự của tỷ phú Jeffrey Epstein, người đang đối mặt với các cáo buộc ấu dâm ở Mỹ.

Theo Guardian, cáo buộc với hoàng tử Anh nằm trong một loạt các tài liệu chưa được xử lý từ vụ kiện liên quan đến Ghislane Maxwell. Bà Maxwell - người có vai vế và thừa kế một tập đoàn truyền thông lớn, bị cáo buộc dụ dỗ những thiếu nữ chưa thành niên đến quan hệ tình dục với tỷ phú Epstein và những người bạn quyền lực của ông này.

Maxwell bị kiện bởi Virginia Giuffre, người cũng cáo buộc tỷ phú Epstein giữ mình làm nô lệ tình dục trong giai đoạn từ 1999 đến 2002. Giuffre cũng cho biết cô bị Epstein cưỡng ép phục vụ tình dục với những người bạn nổi tiếng, trong đó có Hoàng tử Andrew.

Điện Buckingham đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc của Giuffre. Trong một tuyên bố bất thường hồi năm 2015, hoàng gia Anh tuyên bố "bất kỳ điều gì gợi ý về hành động không phù hợp với trẻ vị thành niên là không đúng sự thật", và phủ nhận việc Hoàng tử Andrew từng có quan hệ tình dục với Giuffre.

Hoàng tử Andrew, Virginia Giuffre và Ghislane Maxwell (bạn gái của tỷ phú Epstein) trong căn hộ của bà Maxwell tại London. Ảnh: The Mirror.

Các tài liệu được đệ trình bởi luật sư của Giuffre cũng trích dẫn những mô tả của Joanna Sjoberg, người cũng cáo buộc bị Maxwell dụ dỗ, đưa đến quan hệ tình dục với Epstein.

Lời khai của Sjoberg có đoạn mô tả những hành động của Hoàng tử Andrew, trong đó có việc hoàng tử Anh đặt tay lên ngực của Sjober trong một lần gặp gỡ ở căn hộ Manhattan của Epstein.

Tài liệu cũng bao gồm một bức ảnh mà theo luật sư của Giuffre, cho thấy Hoàng tử Andrew đã vòng tay ôm eo của Giuffre khi người phụ nữ này còn là một thiếu nữ, tại căn hộ của bà Maxwell ở London.

Các luật sư cho biết: "Bức ảnh đặc biệt này chứng thực cho những tuyên bố của bà Giuffre, vì không có lời giải thích hợp lý nào khác về việc tại sao một thiếu niên Mỹ lại ở cùng với những người lớn không phải họ hàng của mình, trong một ngôi nhà ở London, được sở hữu bởi bạn gái (Maxwell) của một người hiện đã kết luận là tội phạm tình dục (Epstein)".

Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, là con trai thứ hai của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, em trai của Thái tử Charles.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng tử Andrew khiến hoàng gia Anh phải đau đầu bởi những bê bối của ông. Vào năm 2001, những bức ảnh được lan truyền cho thấy Hoàng tử Andrew có mặt trên một chiếc thuyền buồm ở Thái Lan, với xung quanh là những cô gái để ngực trần.

Bài liên quan: Góc khuất đáng sợ trên đảo ấu dâm của vị tỷ phú tài chính

Viethome (theo Tri thức Trực tuyến)