William Hill thua lỗ nặng nề khi chính phủ áp mức cược tối đa xuống còn có 2 bảng

Nhà cái cá độ William Hill đã xác nhận kế hoạch đóng cửa 700 cửa hàng, khiến 4.500 người có nguy cơ mất việc.

William Hill đã từng đưa ra cảnh báo về động thái này trước khi quy định gây tranh cãi về việc bắt buộc nhà cái áp dụng tỷ lệ đặt cược kèo Fixed Odds (FOBT) chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tư.

William Hill cho biết trong một tuyên bố: "Kể từ đó, công ty đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể về doanh thu từ máy chơi game, tương ứng với hướng dẫn được đưa ra khi chính phủ công bố quyết định vào tháng 5 năm 2018".

Trước đây, người chơi có thể đặt cược lên tới 100 bảng cứ mỗi 20 giây tại các máy cá cược này.

Công ty cảnh báo rằng họ đã có kế hoạch cắt giảm một số lượng lớn nhân viên.

Họ nói: "Công ty sẽ tìm cách kêu gọi nghỉ việc tự nguyện và bố trí lại công việc cho những người tự nguyện, đồng thời hỗ trợ cho tất cả các nhân viên trong suốt quá trình cắt giảm nhân sự.

"Tùy thuộc vào kết quả của quá trình tham vấn, việc đóng các cửa hàng có thể sẽ bắt đầu trước cuối năm nay."

Công ty sẽ không xác nhận cửa hàng nào bị đóng cửa cho đến khi kết thúc thời gian tư vấn.

Các chuyên gia phân tích cho biết các nhà điều hành thị trường cá cược khác như GVC, chủ sở hữu của Ladbrokes giờ đây cũng đang cân nhắc động thái tương tự. Trước đây họ cũng dự đoán sẽ phải đối mặt với việc đóng cửa hàng trăm cửa hàng.

William Hill - và toàn bộ ngành công nghiệp cá độ - đã nhiều lần cảnh báo rằng nhiều cửa hàng sẽ không thể tồn tại khi FOBT bị cắt giảm từ 100 bảng xuống còn 2 bảng do chính phủ chịu áp lực phải giải quyết sự gia tăng số lượng người gặp rắc rối vì cờ bạc.

Tổ chức từ thiện GamCare đã xác định có 340.000 người rơi vào tình trạng này vào năm ngoái.

Đáp lại thông báo cắt giảm việc làm này, Bộ trưởng Văn hóa Jeremy Wright đã bảo vệ quyết định của chính phủ, cho rằng đó là hành động "đúng đắn" để bảo vệ người dân khỏi những nguy hiểm do cờ bạc gây ra.

Các máy FOBT - được những người phản đối gọi là “ma túy” trong lĩnh vực cờ bạc - đã bị quy trách nhiệm là nguyên nhân hủy hoại cuộc sống và gia đình trong khi cả ngành công nghiệp này từ lâu đã bị buộc tội thiếu nghĩa vụ với khách hàng.

William Hill tuyên bố cắt giảm nhân sự chỉ vài ngày sau khi cùng bốn công ty cá cược lớn khác tham gia một gói các biện pháp tăng cường tài trợ và hỗ trợ cho người nghiện cờ bạc.

Nhưng giám đốc điều hành của công ty, Philip Bowcock, sau đó đã thừa nhận rằng khoản tiền dành cho hoạt động này sẽ ít hơn chi phí dành cho quảng cáo.

Kết quả tài chính mới nhất của William Hill cho thấy doanh thu thuần từ game đã giảm 15% trong quý tính tới 30 tháng Tư.

Việc đóng cửa theo kế hoạch nhắm vào một phần ba số lượng cửa hàng của hãng - gây thêm áp lực cho thị trường vốn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu niềm tin từ người tiêu dùng và chi phí ngày càng cao hơn.

Tom Blenkinsop thuộc công đoàn Community cho biết: "Đây là tin xấu đối với hàng ngàn nhân viên. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các thành viên của mình thông qua quá trình tham vấn.

"William Hill nên hợp tác ngay với Community, để nhân viên của họ nhận được hỗ trợ và tư vấn bổ sung trong quá trình tham vấn và tất cả các biện pháp nên được thực hiện để giảm thiểu tối đa số lượng người bị mất việc và tìm giải pháp thay thế.

"Chính phủ cũng có trách nhiệm và phải xem xét bằng cách nào hỗ trợ những người lao động có nguy cơ mất việc do hậu quả của những thay đổi luật pháp liên quan đến FOBT."

VietHome (Theo Sky News)