Lần đầu tiên phụ nữ nhận mức lương cao ngang nam giới ở BBC

Thông tin vừa được tiết lộ cho biết có ba phụ nữ nằm trong số những người được trả lương cao nhất của BBC trong năm nay sau bản danh sách toàn nam giới hồi năm ngoái.

Zoe Ball, Vanessa Feelz và Claudia Winkman đều có tên trong danh sách, mặc dù Gary Lineker của chương trình Match of the Day vẫn là người kiếm tiền nhiều nhất.

Đây là lần đầu tiên phụ nữ đã lọt vào top 10 kể từ khi mức lương của người dẫn chương trình được tiết lộ vào năm 2017, mặc dù đây thực sự là top 11 do có hai người chia nhau vị trí thứ 10.

Danh sách này là một phần của báo cáo thường niên của tập đoàn và bao gồm khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019.

Một số ngôi sao nam, những người đã bị giảm lương sau những chỉ trích nhắm vào BBC về sự thiếu công bằng trong mức lương, đã rớt khỏi top 10, bao gồm Jeremy Vine và Nicky Campbell.

Cựu DJ của Radio 2 Chris Evans vẫn còn trong danh sách, với thu nhập khoảng 1,25 triệu bảng, bởi anh chỉ mới rời khỏi chương trình Breakfast Show vào tháng 12.

Tương tự, lương của Zoe Ball sẽ tăng vào năm tới khi cô bắt đầu công việc thay thế Evans vào tháng 1.

Người dẫn chương trình Woman’s Hour Jane Garvey, người đứng đầu một nhóm chiến dịch có tên BBC Women, bày tỏ với chương trình Today của BBC Radio 4 rằng: "Tôi muốn chúc mừng ba người phụ nữ đã lọt vào top 10.

"Đó là 30% của top 10. Tất nhiên sẽ rất tuyệt nếu nó là 50, hoặc thậm chí hơn thế nữa. Ai biết được, chúng ta có thể đạt đến trạng thái niết bàn vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời tôi."

Cô cho biết cô có thiện cảm với người xem và người nghe, những người cảm thấy mức lương vẫn còn quá cao. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cắt giảm nhiều lương nam hơn là tăng một số lương nữ", cô nói.

Tổng giám đốc BBC Tony Hall cho biết đài truyền hình đã "có sự chuyển mình trong vấn đề trả lương theo giới tính".

Ông nói: "Khi chúng tôi lần đầu tiên công bố số liệu mức lương cho các tài năng hàng đầu, tỷ lệ khác biệt giữa nam và nữ là 75:25.

"Dự đoán cho năm 2019/20 hiện là 55:45. Đây là một sự thay đổi đáng kể. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, chúng tôi không tự mãn, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng."

Ông nói thêm rằng đài truyền hình đã "vững vàng trong cuộc chiến chống lại những kênh phát sóng trực tuyến lớn" và trích dẫn "mức hiệu quả kỷ lục". Ông nói: "Quyết định tiếp tục tài trợ giấy phép truyền hình miễn phí cho người hưu trí trên 75 tuổi giúp chúng tôi thể hiện rõ rằng BBC làm mọi thứ có thể để tự giúp mình về mặt tài chính. "

VietHome (Theo Birmingham Live)