Thời tiết nước Anh vượt ngưỡng 30 độ C vào tuần tới

Nhiệt độ Vương quốc Anh sẽ lên đến hơn 30 độ C vào tuần tới khi đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè cuối cùng đã đến.

Sau khi hứng chịu đợt mưa trái mùa trong tháng 6, Cơ quan Khí tượng Quốc gia (Met) cho biết thời tiết nắng nóng sẽ xuất hiện vào tuần tới. Đến giữa tuần, nhiệt độ sẽ đạt mức hơn 30 độ C ở một số vùng trên cả nước.

London là một trong những nơi có thời tiết tương đối dễ chịu, với nhiệt độ dự báo là 28 độ C vào thứ Tư và 27 độ C vào thứ Năm.

Trong khi đó, châu Âu sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng thậm chí còn nghiêm trọng hơn vào tuần tới.

Nhiệt độ có thể đạt tới 44 độ C ở miền nam Italy và quần đảo Balearic, trong khi mức nhiệt kỷ lục có thể bị phá vỡ ở các quốc gia khác như Pháp.

Bà Laura Ellam, trưởng cơ quan khí tượng học tại Met, cho biết: “Tuần tới, từ Chủ nhật trở đi, chúng ta sẽ thấy nhiệt lượng phủ khắp Vương quốc Anh. Nó biến không khí trở nên nóng bức hơn rất nhiều và thực tế là ẩm ướt hơn những gì chúng ta đã thấy gần đây.

“Nhiệt độ cao ở châu Âu có khả năng phá vỡ kỷ lục trong quá khứ ở một số quốc gia như Pháp, Đức và Hà Lan.

“So với tháng Sáu hàng năm, thời tiết sẽ nóng và ẩm hơn đáng kể. Nhiệt độ sẽ tăng lên mức trên dưới 30 độ C vào tuần tới.”

Thời tiết năm nay sẽ gợi lại ký ức về những trận nóng của mùa hè năm ngoái, khi nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là 35,3 độ C ở Faversham, Kent.

Tuy nhiên, trước khi thời tiết nắng nóng, cảnh báo giông bão đã được ban hành trên khắp Vương quốc Anh từ giữa chiều chủ nhật đến cả ngày thứ Hai.

Met cho biết áp thấp sẽ gây ra các cơn bão, có khả năng gây lũ lụt, cắt điện và ảnh hưởng đến giao thông.

VietHome (Theo Evening Standard)