Dự báo nhiệt độ hạ xuống -5C trong kỳ nghỉ Bank Holiday cuối tuần này

Nước Anh chuẩn bị cho một kỳ nghỉ lễ Bank Holiday cuối tuần với sương giá và nhiệt độ giảm mạnh xuống -5C.

Nhiệt độ thấp hơn gần mười độ so với trung bình hàng năm ở một vài khu vực trên cả nước, trong đó dự kiến phía bắc sẽ có tuyết và mưa tuyết.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia, gió và mưa rào cũng sẽ tấn công khu vực phía nam, với khả năng có giông bão vào ngày thứ Bảy (4/5).

Tình hình thời tiết trong kỳ nghỉ này hoàn toàn trái ngược với dịp lễ Phục sinh, khi nhiệt độ phá kỷ lục và lên tới 23C ở một số nơi.

Nhà khí tượng học Steven Keates cho biết: “Không khí cuối tuần này không hề giống mùa xuân, và nhiệt độ sẽ xuống dưới mức trung bình trong vài ngày tới.

“Vào ngày thứ Bảy, luồng gió bắc mạnh mẽ sẽ mang mưa rào đến khu vực phía đông và phía bắc, bao gồm cả ở London.

“Khu vực cao nguyên Scotland sẽ có tuyết, trong khi xa hơn về phía nam có thể sẽ có mưa lạnh và mưa tuyết.

“Thời tiết không ổn định cũng có thể mang đến một vài cơn giông – đó sẽ không phải là một ngày dễ chịu - và gió mạnh và nhiệt độ rơi vào mức từ 9 đến 11C, có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy lạnh hơn thế rất nhiều.

“Ở phía tây có ít mưa hơn và gió cũng dịu nhẹ hơn với một chút ánh nắng mặt trời và nhiệt độ lên tới 14C - thấp hơn vài độ so với mức trung bình.”

Ông Keates cảnh báo những người làm vườn nên mang cây của họ vào nhà trong đêm và “mang theo chăn dày nếu bạn đi cắm trại ".

Ông nói thêm: “Sang đến ngày Chủ nhật, sẽ có ít gió hơn nhưng một đợt sương giá mạnh sẽ xuất hiện, với nhiệt độ thấp nhấp -4C ở miền tây nước Anh.

“Thông thường, nhiệt độ thường ở vào khoảng 2C đến 5C vào thời điểm này trong năm, vì vậy trời sẽ rất lạnh vào đầu ngày Chủ nhật.

“Tuy nhiên, thời tiết Chủ nhật sẽ khá hơn thứ bảy, với một chút mây và một vài cơn mưa rào nhưng thỉnh thoảng có nắng.”

VietHome (Theo Evening Standard)