Tin vắn thứ Ba, 30/4: Thi thể hai phụ nữ được tìm thấy trong tủ đông ở London

The Sun đưa tin cảnh sát vừa mở một cuộc điều tra sát nhân sau khi thi thể của hai người phụ nữ được tìm thấy trong một chiếc tủ đông tại ngôi nhà ở Canning Town, đông London.

Nhờ quyền tự do thông tin, tờ Guardian thu thập được các số liệu cho thấy hơn 2.500 nhân viên nhà tù đã bị kỷ luật trong giai đoạn 5 năm tính đến giữa năm 2018 do vi phạm các tội như có quan hệ tình cảm với tù nhân, tấn công tù nhân và phân biệt chủng tộc.

Theo Daily Express, NHS đang thếu đến 50,000 bác sĩ và y tá. Cuộc khủng hoảng này trầm trọng nhất với ngành nghề y tá khi có tới 40,000 vị trí còn trống.

Tờ Daily Mirror thông báo các trang web lớn như Facebook, Google, Snapchat và Instagram đang chi ra “hàng trăm nghìn bảng” để giúp bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung có hại trên mạn, nhưng con số này quá nhỏ so với lợi nhuận 183 tỷ bảng trong năm nay của bốn ông lớn này.

Daily Mail bày tỏ quan điểm về kế hoạch của cảnh sát yêu cầu nạn nhân hiếp dâm giao nộp điện thoại, bày tỏ lo ngại những kẻ tội phạm có thể thoát khỏi công lý.

Đại học Cambridge đã mở một cuộc điều tra về các liên hệ lịch sử của cơ sở này với chế độ nô lệ và có thể họ sẽ trả các khoản bồi thường. Một nghiên cứu tương tự tại Đại học Glasgow vào năm ngoái cho thấy cơ sở này đã hưởng lợi tới 200 triệu bảng, theo The Times.

Tờ i cảnh báo về khả năng sụp đổ của cộng đồng tình báo Mỹ và Anh do quyết định của chính phủ Anh cho phép người khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei giúp xây dựng mạng 5G. Điều này có thể khiến phía Mỹ ngừng chia sẻ thông tin với Anh.

Metro đăng bài phỏng vấn người cha của thiếu nữ bị một băng nhóm đánh đập đến chết ở Nottingham hồi năm ngoái. Ông Mohamed Moustafa lên tiếng chỉ trích các công tố viên vì chỉ gán tội danh gây gổ cho nhóm thanh niên này, khiến chúng chỉ phải nhận bản án tối đa ba năm tù giam.

VietHome (Theo Sky News)