Nhiệt độ sẽ lên đến 20 độ C trong ngày mùa đông ấm kỷ lục

Vào ngày thứ Hai (25/2), nhiệt độ chạm mức 19 độ C trong 2 ngày liên tiếp, nhưng con số này vẫn còn tiếp tục tăng cao.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia cho biết nhiệt độ cao kỷ lục 20 độ C sẽ xuất hiện ở khu vực tây bắc nước Anh và London vào hôm nay (26/2).

Ngày hôm qua, nhiều người dân London đã đổ ra công viên để tận hưởng nắng ấm, trong đó Hampton Water Works đạt nhiệt độ cao nhất là 19 độ C.

Người dân đi thuyền ở Hyde Park

Các gia đình cũng rủ nhau đi sưởi nắng ở Dorset, và thậm chí ở Bournemouth, nhiều người yêu thích bơi lội còn hòa mình vào sóng biển.

Chuyên gia khí tượng Helen Roberts cho biết: “Sáng hôm nay sẽ có sương mù rải rác, đặc biệt là ở khu vực đông bắc nước Anh và vùng biên giới xứ Wales, nhưng sau đó sương sẽ tan nhanh và trời quang tạnh.

“Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời với nhiều nắng ấm, trừ ở khu vực miền bắc Scotland, nơi có mây và mưa rải rác.

“Ở khu vực Tây Bắc và London, nhiệt độ sẽ vào khoảng 18-19 độ C – đó sẽ là một ngày rất tuyệt và thời tiết quá đẹp so với tầm này trong năm.

“Ngày thứ Ba cũng tương tự nhưng còn nhiều nắng ấm hơn, nhiệt độ có thể chạm đến 20 độ C và phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tháng Hai.”

Nhiệt độ có thể đang bị ảnh hưởng bởi một hiện tượng có tên gọi là Foehn Effect, chỉ những luồng gió khô và ấm thổi xuống từ khu vực đồi núi.

Nhiệt độ ở xứ Wales cũng đạt mức 18 độ C vào ngày Chủ nhật, gần bằng mức kỷ lục 18.6 độ C, của tháng 2/1990, đo được tại ngôi làng Velindre.

Nhưng thời tiết đẹp sẽ không còn kéo dài lâu, và dự báo trời sẽ nhiều gió và mây trong dịp cuối tuần.

Bà Roberts nói: “Vào ngày thứ Tư, buổi sáng sẽ có sương mù và làn sương mù này sẽ tan đi chậm hơn. Trong suốt cả ngày, trời sẽ có nhiều mây và ít nắng hơn.

“Thời tiết sẽ thay đổi rõ rệt hơn vào ngày thứ Năm với khả năng có mưa ở khắp cả nước.

“Theo sau đó là tình hình thời tiết bất ổn vào dịp cuối tuần. Nhiệt độ sẽ giảm, dù vẫn ở trên mức trung bình một chút.”

VietHome (Theo Evening Standard)