Nước Anh sẽ đón tháng Ba ‘bão tố’ sau mùa đông ấm nhất trong 200 năm qua

Người dân Anh sắp được tận hưởng những ngày mùa đông ấm áp nhất trong suốt 200 năm qua – trước khi những cơn bão của “tháng Ba điên cuồng” ập tới mang theo nhiều trận gió với vận tốc lên đến 70mph (112km/h).

Từ ngày 24/2, đợt khí nóng từ Morocco dần xâm chiếm nước Anh mang theo cảnh báo về sương mù độc hại, bởi vì luồng khí này vừa chạy qua Tây Ban Nha và Pháp, nơi có các trạm năng lượng cộng thêm khói thải từ xe cộ khiến không khí trở nên ô nhiễm.

Bộ Môi trường, Thực phẩm và Ngoại ô cho biết: “Mức ô nhiễm không khí trung bình và cao sẽ xuất hiện ở một vài khu vực vào ngày Chủ nhật (24/2), và rất có thể sẽ lan rộng hơn.”

Sau đó, những trận bão sẽ bắt đầu đổ bộ từ cuối tuần tới và kéo dài sang tận tháng Ba, song song với đó là nhiều trận tuyết ở phía Bắc với nhiệt độ bất ổn.

Cuối tuần rực rỡ trước khi thời tiết chuyển biến xấu vào tuần tới

Nhưng trước đó, người dân sẽ được hưởng chút ấm áp khi Cơ quan Khí tượng dự báo nhiệt độ cao nhất vào dịp cuối tuần là 18 độ C, và sau đó là 19 độ C vào thứ Hai và thứ Ba.

Nhà dự báo Dean Hall nói: “Chúng ta không thường được thấy thời tiết như thế này và nó hoàn toàn trái ngược với trận khí lạnh Quái vật phương Đông 12 tháng trước.

“Sau khi chạm đến mốc 17 độ C vào cuối tuần, nhiệt độ ngày thứ Hai và thứ Ba có thể còn cao hơn ở mức 18 độ C.

“Nhưng thay đổi lớn còn ở phía trước, khi trong nửa cuối tuần sau, trời sẽ đổ mưa và nổi gió mạnh với vận tốc khoảng trên 50mph (80km/h).

“Nhiệt độ sẽ quay lại mức gần như bình thường và hình thái thời tiết Đại Tây Dương sẽ mang đến không khí ẩm và gió mạnh, kéo dài đến tận cuối tháng Ba.

“Gió sẽ mạnh nhất ở khu vực phía Bắc và phía Tây và khu vực cao nguyên Scotland sẽ có mưa gió mạnh, khu vực phía nam và phía đông sẽ có thời tiết ẩm và nhiều gió.”

Trong khi đó, người dân đang vội vã đổ ra biển làm tắc nghẽn những con đường ven biển, bao gồm đường A23 đến Brighton, đường A31 đến Dorset, A30 đến Cornwall và M55 đến Blackpool.

Phát ngôn viên của bãi biển Brighton cho biết: “Khách tham quan mặc áo phông ngắn tay. Chúng tôi đang rất bận rộn.”

Người dân tắm biển ở Brighton.

Các siêu thị cũng cháy hàng burger, đồ uống và các loại thực phẩm dã ngoại, trong khi các quán bia rượu được mở cửa giữa mùa đông.

Nhiệt độ sẽ chạm đến gần mức kỷ lục của mùa đông là 19.7 độ C, được ghi nhận vào ngày 13 tháng Hai năm 1998 ở Greenwich, London.

Thứ Hai tới sẽ là ngày 25 tháng Hai nóng nhất từ trước đến nay nếu nhiệt độ vượt mức 16.6 độ C được ghi nhận tại Aberdeen vào ngày 25 tháng Hai năm 1976.

VietHome (Theo Mirror)