Nước Anh không thể chối bỏ tư cách công dân của ‘cô dâu IS’

Mới đây, Bộ trưởng Tư pháp David Gauke nhận định chính phủ rất có khả năng sẽ không thể ngăn cô dâu IS Shamima Begum quay trở về Anh bởi lẽ một quốc gia không có quyền chối bỏ tư cách công dân của người dân.

Ông David Gauke cảnh báo về những nguy cơ khi nhiều người quyết định trở về “từ những vùng đất nguy hiểm trên khắp thế giới” và ông cho rằng ưu tiên hàng đầu lúc này nên là sự an toàn của người dân Anh.

Cô gái tuổi teen bày tỏ cô muốn được ở cùng con nếu quay lại Anh.

Nhận định của ông Gauke rõ ràng là trái ngược với ý kiến của Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid. Ông Javid tuyên bố sẽ quyết liệt ngăn chặn cô gái trẻ trở về Anh.

Ông Gauke nói: “Rõ ràng chúng ta chỉ có thể hành động trong phạm vi quyền lực của mình.”

Ông nói thêm: “Chúng ta không thể bác bỏ tư cách công dân của ai đó, nhưng là một chính phủ có trách nhiệm, chúng ta cần đảm bảo sự an toàn cho người dân Anh. Đó là điểm mấu chốt.

“Rõ ràng có nhiều rủi ro khi quá nhiều người quay trở về từ những vùng đất nguy hiểm trên thế giới, nơi mà họ đã từng tình nguyện đặt chân đến và chúng ta cần đảm bảo người dân Anh sẽ được bảo vệ.”

Hiện tại, gia đình của Shamima Begum đang thúc giục chính phủ Anh giúp đưa cô gái trở về nhà.

Bốn năm trước, cô đã rời khỏi Anh khi mới 15 tuổi để ra nhập tổ chức IS ở Syria. Giờ đây, cô gái 19 tuổi đang mang thai và tuyên bố không hề hối tiếc khi rời khỏi Anh và tới vùng đất khủng bố. Nhưng cô cũng bày tỏ cô muốn được trở về nhà để con cô được chăm sóc tốt hơn. Cô cũng không muốn bị tách khỏi con khi trở về Anh. Trước đó, Shamima Begum đã có 2 đứa con 9 tháng và 3 tháng tuổi nhưng bị chết yểu.

Trong khi đó, các lãnh đạo MI6 ngầm nhận xét cô gái này “rất nguy hiểm.”

Dù không trực tiếp nhắm đến vụ việc của Shamima Begum, người đứng đầu cơ quan tình báo, ông Alex Younger, nói những người từng ở trong hoàn cảnh như vậy thường có được một số “kỹ năng và mối quan hệ” nhất định.

Ông cũng nói thêm không ai có thể ngăn cản những cá nhân này nếu họ quyết định trở về Anh, nhưng an toàn của người dân nên là ưu tiên hàng đầu.

VietHome (Theo Sky News)