Quái vật phương Đông phủ trắng nước Anh trong dịp năm mới 2019

Người dân Anh chuẩn bị phải đối mặt với đợt không khí lạnh cường độ mạnh vào những ngày đầu năm mới 2019.

Sau đêm giao thừa khô và dễ chịu, thời tiết sẽ trở nên khắc nghiệt hơn với tuyết rơi dày vào dịp cuối tuần tới khi khối khí lạnh Quái vật phương Đông quay trở lại tấn công nước Anh.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia, khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng Ba có khả năng lạnh hơn gấp ba lần cùng kỳ các năm trước.

Cơ quan dự báo của chính phủ đang chỉ đạo các dịch vụ khẩn cấp, hội đồng địa phương và lãnh đạo ngành giao thông chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tình hình thời tiết tiêu cực.

Theo nhà dự báo của Cơ quan Khí tượng, ông John Hammond, dự kiến đợt tuyết mạnh sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng Một, và những cơn gió mạnh của Quái vật phương Đông sẽ tấn công từ 14 tháng Một trong đợt không khí lạnh mạnh nhất cho đến thời điểm này.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết nguyên nhân tạo ra Quái vật phương Đông lần này cũng tương tự như mùa đông năm ngoái.

Nhiệt độ không khí của luồng áp cao Bắc Cực tăng nhanh chóng. Hiện tượng này được biết đến với tên gọi “Sự ấm lên đột ngột của tầng bình lưu” và nó khiến cho luồng khí Bắc cực mang cái lạnh ập tới nước Anh hai tuần sau đó.

Quái vật phương Đông của mùa đông năm ngoái đẩy nhiệt độ xuống chỉ còn âm 13 độ C trong tháng Hai và Ba.

Nhưng hiện tượng này sẽ còn khắc nghiệt hơn nếu nó xảy ra vào tháng đỉnh điểm của mùa đông là tháng Một.

Weather Company, nhà dự báo thương mại lớn nhất thế giới, tiên đoán nhiệt độ thấp nhất có thể là âm 16 độ C.

Ông Hammond nói: “Một đợt ấm lên đột ngột của tầng bình lưu đang diễn ra. Mùa đông năm ngoái, nó đã biến thành Quái vật phương Đông.

“Nguy cơ thời tiết băng giá và vô cùng lạnh lẽo đang hiển hiện trước mắt chúng ta.

“Khả năng tuyết sẽ rơi dày từ ngày 7 tháng Một và khí lạnh mạnh ập vào từ khoảng 14 tháng Một.”

VietHome (Theo Daily Star)