Nước Anh sẽ trải qua mùa đông nhiều tuyết rơi nhất trong vòng 70 năm qua

Các nhà dự báo cho biết nước Anh sắp trải qua mùa đông nhiều tuyết rơi nhất trong vòng 70 năm qua do luồng khí lạnh từ Bắc Cực quét qua khắp đất nước.

Tháng Mười hai cũng sẽ có nhiều băng giá kèm bão tuyết và nhiệt độ sẽ giảm mạnh ở thời điểm cận Giáng Sinh.

Luồng khí lạnh Bắc Cực gây nguy cơ bão tuyết lớn cũng như tuyết rơi dày ở một vài khu vực trên khắp Vương quốc Anh từ tuần tới đến tận giữa tháng.

Đợt không khí lạnh có thể tiếp tục kéo dài hết tháng Mười hai đến tận đầu năm 2019.

Một vài khu vực sẽ trải qua trận bão tuyết lớn đầu tiên và tình hình thời tiết cực đoan có thể gây ra tắc nghẽn giao thông vào dịp lễ.

Các nhà dự báo cũng cho hay nước Anh sẽ trải qua mùa đông nhiều tuyết rơi nhất kể từ năm 1950, khi tuyết phủ trắng nhiều khu vực ở Scotland trong suốt 102 ngày.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia cũng dự báo thời tiết sẽ lạnh giá trong mùa Giáng sinh.

Các nhà dự báo nói: “Trong nửa sau của tháng Mười hai, có nhiều dấu hiệu cho thấy chúng ta sẽ đón nhận một giai đoạn thời tiết khô và lạnh hơn. Cùng với đó, thời tiết cũng diễn ra bất ổn với nhiều gió bão.”

VietHome (Theo News Republic)