Những cái tên trẻ em không được ưa chuộng trong năm 2018

British Baby Box company
 
Những cái tên em bé được yêu thích nhất năm 2018 đã được tiết lộ.
 
Tên phổ biến nhất cho bé gái ở khu vực tây Midlands là Amelia và cái tên này đã giữ vị trí đầu bảng đến năm thứ sáu liên tiếp.
 
Muhammad là cái tên đứng đầu năm thứ hai liên tiếp ở tây Midlands cho bé trai.
 
Tên Jessica rớt từ vị trí thứ ba xuống thứ sáu, trong khi Ella và Isabella bị loại khỏi top 10 năm nay.
 
Sau khi ra khỏi top vào năm 2015, năm nay cái tên Sophie đã quay trở lại, còn Grace lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng.
 
Muhammad tiếp tục dẫn đầu trong mục tên bé trai, theo sau là Oliver.
 
Vậy tính trên cả nước thì sao?
 
Tính đến thời điểm này trong năm, Olivia và Mohammed đang là hai cái tên phổ biến nhất, nhưng những cái tên phổ biến khác bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt.
 
Một vài người thậm chí tin rằng nhiều cái tên sẽ hoàn toàn biến mất.
 
Trang Bounty vừa công bố 20 tên bế trai và bé gái không còn được yêu thích – một trong số đó thuộc về một thành viên trong gia đình Kardashian nổi danh.
 
Sau đây là những cái tên trẻ em không được yêu thích nhất trong năm 2018. Tên con bạn có nằm tỏng số đó không?
 
Tên bé gái
  1. Cecelia
  2. Bridie
  3. Bonny
  4. Cecily
  5. Mimi
  6. Aubrie
  7. Mika
  8. Roxanne
  9. Alora
  10. Kourtney
Phát ngôn viên của Bounty nói: “Những cái tên cổ điển truyền thống nghe rất ‘bà già’ như Cecelia và Cecily đang dần biến mất trong năm nay.
 
“Bất chấp sức hút của gia đình Kadarshian, cái tên Kourtney đang dẫn đầu danh sách tuyệt chủng cùng Mimi và Bonny.”
 
Tên bé trai
  1. Jago
  2. Macauley
  3. Leroy
  4. Guy
  5. Fabio
  6. Soren
  7. Arnold
  8. Carl
  9. Ivor
  10. Marcos
“Vào thời mà ngôi sao ‘Ở nhà một mình’ Macauley Culkin còn nổi tiếng, rất nhiều bậc cha mẹ đã đặt tên con trai mình là Macauley, nhưng khi ngôi sao nhí này trưởng thành, cái tên này không còn được yêu thích và sẽ hoàn toàn biến mất vào năm nay,” Bounty cho biết.
 
Họ cũng nói thêm: “Những cái tên bị coi là già cỗi với các bậc phụ huynh bao gồm Arnold, Carl, Leroy và Guy.”
 
Chọn một trong những cái tên không phổ biến trên để đặt cho con mình là một cách hay để giúp đứa trẻ nổi bật trong đám đông.
 
Gần đây, một người mẹ bày tỏ sự phẫn nộ khi cái tên của cô con gái bốn tuổi của mình trở nên quá phổ biến đến nỗi cô đang cân nhắc tới việc đổi tên cho con trước khi con bắt đầu đi học.
 
Trong một bài đăng trên MumsNet, cô viết: “Con gái tôi sẽ bắt đầu đi học vào tháng Chín và có hai bé gái khác trùng tên với con bé, tổng cộng là ba bé trùng tên trong một lớp.
 
“Có lẽ tôi hơi làm quá nhưng vào thời những năm 70, trong lớp có bốn người khác trùng tên với tôi và tôi đã thề không bao giờ để tên con mình bị trùng với ai. Giờ đây lịch sử lại lặp lại.
 
“Có phải tôi quá vô lý khi muốn đổi tên cho con gái mình trước tháng Chín không? Tôi yêu cái tên của con bé nhưng thực sự GHÉT việc nó trở nên quá phổ biến.”
 
Và tên con gái cô là Esmée.
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)