Hội đồng Glasgow xem xét loại bỏ điều luật của Anh để bảo vệ người xin tị nạn

Lãnh đạo hội đồng thành phố Glasgow cho biết các luật sư của chính quyền địa phương đang nghiên cứu cách để loại bỏ điều luật của Anh nhằm giúp đỡ những người từng xin tị nạn đang phải đối mặt với nguy cơ bị thu hồi nhà ở.
 
imgID160914701.jpg.gallery
 
Tập đoàn dịch vụ công cộng Serco, thay mặt cho Bộ Nội vụ chuyên cung cấp nhà ở cho người xin tị nạn, dự định sẽ thu hồi nhà ở của 330 người xin tị nạn ở Glasgow vì họ đã bị từ chối cho tị nạn.
 
Lãnh đạo hội đồng, bà Susan Aitken thông báo hội đồng bị cấm cung cấp nhà ở cho những người bị từ chối tị nạn nhưng họ sẽ tận dụng chức năng bảo trợ xã hội của mình để giúp các cá nhân đặc biệt khó khăn như các gia đình và những người mắc HIV.
 
Bà cho hay bà đã yêu cầu các luật sư của hội đồng nghiên cứu xem họ có thể mở rộng giúp đỡ cả những người đang có nguy cơ bị Serco đuổi ra khỏi nhà hay khônog.
 
Bà Aitken nói: “Chúng tôi cần xem xét việc này thật cẩn thận và chúng tôi đang nghiên cứu xem chúng tôi có thể sử dụng chức năng chăm sóc xã hội thông thường của hội đồng để loại bỏ điều luật của Anh và tiến hành hỗ trợ nhiều người hơn, những người bị đẩy  vào hoàn cảnh khó khăn vì chính sách của chính phủ Anh.”
 
Bà cho rằng hội đồng có thể bị Bộ Nội vụ kiện vì hành động này.
 
Bà Aitken nói thêm: “Hội đồng thành phố Glasgow sẽ hành động và chúng tôi sẽ hỗ trợ những người khó khăn trong bất cứ việc gì mà chúng tôi có thể, nhưng điều chúng tôi thực sự cần không phải là dâm đầu vào đống hỗn độn mà chính phủ Anh để lại. Chúng tôi cần một sự thay đổi trong chính sách của chính phủ.”
 
Serco mới gần đây tiết lộ kế hoạch thay ổ khóa trong các căn hộ cho người xin tị nạn bị từ chối tị nạn.
 
Tập đoàn này cho biết họ đã cung cấp nhà ở trong nhiều tháng cho một vài trường hợp bị từ chối lưu lại Anh mà không nhận được chi trả từ Bộ Nội vụ. Tổng chi phí lên đến hơn 1 triệu bảng mỗi năm và họ cho rằng hội đồng thành phố nên chịu trách nhiệm về khoản tiền này.
 
Bà Aitken lại cho rằng những chi phí trên phải được Bộ Nội vụ chi trả và bà liên tục kêu gọi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sajid Javid vào cuộc và ngăn chặn việc thu hồi.
 
Giám đốc điều hành của Sercom, ông Rupert Soames, phát bểu rằng các thông báo thông báo thu hồi nhà sẽ chỉ được gửi đến 10 người mỗi tuần trong vòng bốn tuần tới.
 
Ông nói họ sẽ không thu hồi nhà của các gia đình có trẻ nhỏ và tất cả những người nhận thông báo đều là những người mà Bộ Nội vụ kết luận không còn khả năng xin tị nạn và không có quyền được lưu lại Anh.
 
 
VietHome (Theo The National)