Đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu có thể kéo dài đến tận tháng Mười

Người dân Anh có thể phải tiếp tục chịu đựng đợt nắng nóng kỷ lục thêm ba tháng nữa.
 
Những đợt nắng nóng được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài vì luồng khí nóng đến từ bán đảo Iberian và luồng áp cao ở khu vực tây Âu.
 
Thông tin này được đưa ra trong thời điểm nước Anh đang trải qua thời điểm nhiệt độ luôn ở mức trên 30 độ C trong tuần này, và có thể sẽ đạt đỉnh 34 độ C ở Essex và Norfolk.
 
Nhiệt độ cao nhất vào ngày Chủ nhật (5/8) là 30.2 độ C được ghi nhận ở Northolt, tây London.
 
Tuy nhiên, mức nhiệt này có cách xa nhiệt độ kỷ lục của tháng Tám là 38.5 độ C được ghi nhận ở Faversham, Kent vào năm 2003.
 
UKHeatwave0608g
Người dân tận hưởng ánh mặt trời ở Bestival
 
Tới ngày thứ Tư (8/8), nhiệt độ tối đa có khả năng sẽ giảm xuống mức trên dưới 25 độ C.
 
Chuyên gia dự báo Dean Hall cho biết thời tiết sẽ có thay đổi lớn từ giữa tuần khi không khí trở nên “dễ thở hơn”.
Thời tiết sẽ mát mẻ hơn trong suốt dịp cuối tuần và “không có dấu hiệu nắng nóng như những ngày vừa qua sẽ quay trở lại.”
 
Tin vui này được đưa ra giữa đợt nắng nóng đang hoành hành ở Châu Âu và người đi du lịch ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha hứng trọn sức nóng từ mặt trời.
 
Nhiệt độ bị đẩy lên cao hơn bởi luồng khí nóng di chuyển từ châu Phi theo hướng bắc, mang theo bụi cát từ sa mạc Sahara.
 
Người dân Anh đi du lịch ra nước ngoài được cảnh báo phải tránh ở ngoài trời ở thời điểm nóng nhất trong ngày và luôn bổ sung nước thường xuyên.
 
Tuần trước, kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ ở tám khu vực khác nhau của Bồ Đào Nha, trong khi Lisbon cũng phá kỷ lục 37 năm khi nhiệt độ lên đến 44 độ C vào Chủ nhật.
 
Cảnh báo sức khỏe mức đỏ cho thời tiết cực đoan được đưa ra ở nhiều vùng khi nhiệt kế vượt mức 46 độ C vào dịp cuối tuần.
 
Điều khiện khô nóng dẫn tới một vài trận hỏa hoạn ở Bồ Đào Nha.
 
Ở Tây Ban Nha, cảnh báo nhiệt được đưa ra tại 41 trên tổng số 50 tỉnh thành.
 
Thời tiết oi bức cũng gây ra cái chết của hai người đàn ông, một ở Barcelona và một ở khu vực Murica, phía nam Tây Ban Nha.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)