Việt Nam giành ngôi Á quân giải Inner City World Cup

Đội bóng đá người Việt tại Vương quốc Anh đã giành ngôi Á quân giải Inner City World Cup 8s Tournament, giải bóng đá 8 người của cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống ở London.

HLV Chiến Hà

Đây là giải đấu hàng năm do LoveFootball tổ chức cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống ở London thi đấu bóng đá giao hữu với nhau. Đây cũng là dịp các dân tộc, nhóm người đến từ các quốc gia giao lưu, kết bạn, thể hiện tình đoàn kết, cùng chung sống thịnh vượng ở London, thành phố đa quốc gia, đa sắc tộc nhất thế giới.

Giải đấu mô phỏng World Cup với sự tham gia của các “đội tuyển quốc gia”. Người Việt ở Anh chúng ta đã liên tục tham gia sự kiện này từ nhiều năm nay và đã vô địch ở giải đấu năm ngoái.

Với tư cách đội đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sức mạnh bằng cách toàn thắng 3 trận vòng bảng: Hạ Syria 2-1 mặc dù bị dẫn bàn trước, hạ Đan Mạch, một đối thủ rất mạnh, với tỷ số 1-0 và đè bẹp Mauritius với tỷ số 4-1 ở lượt cuối.

bong da

Ở bán kết, Việt Nam tiếp tục vượt qua Hong Kong, cũng là một đội mạnh của giải, với tỷ số 1-0.

Ở trận chung kết, Moldova vượt qua Việt Nam của chúng ta với tỷ số sít sao 1-0.

Với thành tích vô địch năm 2017 và á quân năm 2018, đội bóng đá 8 người của Việt Nam đã chứng tỏ thực lực và sức mạnh của mình. Dẫu không bảo vệ được ngôi vô địch, đội bóng của HLV Chiến Hà đã cho thấy Việt Nam là một cái tên đáng gờm trong giải bóng đá 8 người ở London và Vương quốc Anh.

Sẽ là khập khiễng khi so sánh nhưng có thể thấy bóng dáng của đội bóng U23 ở Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á năm ngoái, các cầu thủ đội bóng đá 8 người  Việt ở Anh có thể lực tốt, tuy thể hình khiêm tốn so với các đội nhưng chơi bóng rất kỹ thuật và phối hợp ăn ý. Các cầu thủ luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và để không phụ lòng cổ động viên.

HLV Chiến Hà, cũng là một thành viên của BCH Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh, cho biết: “Tất nhiên là tôi có chút buồn khi đội không bảo vệ được ngôi vô địch nhưng tôi kỳ vọng thành tích hai năm vừa qua sẽ là động lực để cộng đồng và những người yêu bóng đá tự hào về bóng đá Việt Nam.”

“Tôi cũng rất vui khi có rất nhiều cổ động viên hơn so với giải năm ngoái. Chúng tôi cảm ơn các cổ động viên đã không quản ngại đường xá xa xôi đến cổ vũ cho màu cờ sắc áo. Tôi vui khi nhiều gia đình mang cháu nhỏ đến để các cháu vừa có một ngày chủ nhật vui chơi ở sân bóng, vừa được truyền vào trong mình lòng tự hào dân tộc Việt Nam.”

các bé

Các bạn nhỏ có một ngày vui chơi đáng nhớ trong lúc bố mẹ cổ vũ cho Việt Nam

Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh cũng là một trong số những cổ động viên hết mình cho đội bóng và chúng tôi xin chia sẻ những hình ảnh đáng nhớ của giải đấu năm nay.

Thay cho lời kết, các bạn yêu bóng đá, hãy liên hệ với Hội nếu bạn đọc cần liên lạc với anh Chiến Hà để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp và tổ chức giải bóng đá. Anh bước sang tuổi 50 vào tháng trước và rất tâm huyết với phát triển bóng đá trong cộng đồng người Việt ở Anh.

Bạn có thắc mắc về chiếc mũ màu xanh?

Một lý do rất đơn giản: Tuổi trẻ của HLV Chiến Hà gắn liền với CLB Arsenal, nơi anh được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản.

 

VietHome(Theo Vauk)