Cửa hàng cắt tóc bị phạt 1500 bảng vì đổ tóc vào nhầm thùng rác

Cửa hàng cắt tóc và làm đẹp ở Washwood Heath bị truy tố trước hội đồng thành phố vì đổ rác trái phép
 
Một cửa hàng cắt tóc ở Birmingham đã phải nhận hóa đơn phạt 1,500 bảng từ tòa án sau khi đổ tóc vào sai thùng rác.
 
Hội đồng thành phố đã tiến hành phạt đổ rác trái phép đối với Daniel Lefter, chủ sửa hữu một cửa hàng cắt tóc trên đường Washwood Heath.
 
Người đàn ông này đã bị buộc tội đổ ‘rác thương nghiệp’ vào thùng rác sinh hoạt sau khi các nhân viên hội đồng tìm thấy tóc của khách hàng và những mẩu giấy có in địa chỉ của cửa hàng.
 
Họ phát hiện ra những bằng chứng này vào ngày 30 tháng Năm trong lúc đang tiến hành kiểm tra vì nhận được nhiều lời phàn nàn về việc nhiều túi rác lớn bị vứt ở khu vực dân cư gần cửa hàng cắt tóc nói trên.
 
Barber and Beauty Salon
Cửa hàng cắt tóc và làm đẹp tại số 612 đường Washwood Heath
 
Một lời bình luận trên trang Twitter của Hội đồng thành phố Birmingham cho biết: “Một chiếc túi chứa tóc đã cắt và khăn giấy có in địa chỉ 612 đường Washwood Heath đã được tìm thấy trong thùng rác.”
 
Hội đồng cũng cho đăng những bức ảnh về chỗ rác thải bị vứt sai vị trí – trong đó bao gồm một túi đựng tóc.
 
Các nhân viên hội đồng sau đó đã lần ra Lefter nhờ vào dòng địa chỉ trên khăn giấy.
 
Chủ cửa hàng 39 tuổi này hiện phải đối mặt với hóa đơn phạt khổng lồ lên tới 1,522 bảng vì tội đổ rác trái phép vào thùng rác sinh hoạt dành cho cư dân các căn hộ nằm phía trên cửa hàng.
 
Lefter bị phạt 153 bảng, cộng thêm khoản phí tăng thêm dành cho nạn nhân 30 bảng và chi phí tòa án 1,339 bảng.
 
Một bài đăng khác trên Twitter của Hội đồng thành phố Birmingham cảnh báo người dân về nguy cơ bị truy tố nếu cố tình đổ rác trái phép.
 
Bài đăng này có đoạn: “Giữ gìn vệ sinh là ưu tiên hàng đầu đối với người dân và hội đồng sẽ không ngần ngại truy tố bất cứ ai nếu có chứng cứ hợp lý.”
 
 
VietHome (Theo Birmingham Mail)