Công đảng đối lập ở Anh ngày 26/3 đã yêu cầu Quốc hội phải có tiếng nói cuối cùng đối với thỏa thuận về Brexit, tức việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Công đảng đối lập ở Anh ngày 26/3 đã yêu cầu Quốc hội phải có tiếng nói cuối cùng đối với thỏa thuận về Brexit, tức việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), bao gồm lựa chọn cử các bộ trưởng trở lại bàn đàm phán, thay vì một Brexit không thỏa thuận.
Sau khi đạt thỏa thuận vào tuần trước về giai đoạn chuyển tiếp cho tới cuối năm 2020, nhóm làm việc của Thủ tướng Anh Theresa May sẽ phải đàm phán thỏa thuận thương mại dài hạn của nước này với EU, một giai đoạn có thể là khó khăn nhất trong tiến trình đàm phán Brexit.
Chính phủ Anh cam kết sẽ đạt thỏa thuận cuối cùng để trình lên Quốc hội thông qua nhưng nêu rõ rằng hoặc Quốc hội chấp nhận thỏa thuận hoặc Anh sẽ ra khỏi EU mà không kèm theo một thỏa thuận nào.
Người phụ trách chính sách về Brexit của Công đảng, Keir Starmer, đã kêu gọi một cách tiếp cận khác. Theo ông, nếu Quốc hội bác bỏ các điều khoản của thỏa thuận mà chính phủ đạt được, bà May sẽ không thể để nước Anh ra khỏi EU mà không kèm theo một thỏa thuận.
Trong khi đó, cựu Thủ tướng của Công đảng Tony Blair sẽ hối thúc Quốc hội quyết liệt hơn và kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý trong việc chấp nhận thỏa thuận.
Một Brexit không thỏa thuận có thể gây hỗn loạn các thị trường tài chính, khiến hoạt động thương mại rơi vào tình trạng lộn xộn và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chính trị ở nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới.
Công đảng sẽ nỗ lực để Quốc hội có thêm những lựa chọn như quay trở lại Brussels để tiến hành các cuộc đàm phán mới bằng cách sửa đổi quy định mà theo đó tư cách thành viên EU của Anh sẽ chấm dứt vào ngày 29/3/2019.
Tuy nhiên, Chính phủ Anh cho rằng việc để ngỏ khả năng tiến hành các thêm các cuộc thương lượng sẽ khiến các nhà đàm phán của EU không trao cho Anh thỏa thuận tốt nhất có thể trong các cuộc thương lượng hiện nay.
VietHome(Theo Bnews)