Người xin tị nạn bị bóc lột sức lao động ở trung tâm tạm giữ Dungavel

Trung tâm được điều hành bởi GEO Group, một trong những công ty quản lý nhà tù tư nhân hàng đầu nước Mỹ từng ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump
 

Một công ty Hoa Kỳ từng ủng hộ hàng trăm ngàn bảng cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump hiện chỉ trả cho những người xin tị nạn ở Scotland 1 bảng cho mỗi giờ làm việc.

GEO Group là một trong những công ty quản lý nhà tù tư nhân hàng đầu của Mỹ và sau khi Trump đắc cử Tổng thống, giá cổ phiếu của công ty này đã tăng vọt.
 

Ở Scotland, GEO quản lý trung tâm tạm giữ người nhập cư Dungavel ở South Lankshire, nơi có 249 người cả đàn ông và phụ nữ đang bị tạm giữ trong lúc Bộ Nội vụ xem xét đơn xin tị nạn của họ.

Người xin tị nạn ở các trại tạm giữ được phép làm việc với mức lương chỉ bằng một phần lương cơ bản.
 

Ở Dungavel, có tổng cộng 64 người bị tạm giữ làm việc với tổng thời gian lên đến 30 giờ mỗi tuần. Các công việc bao gồm dọn dẹp, làm tóc, làm vườn – những công việc tối cần thiết để đảm bảo sự vận hành của trung tâm.

Các số liệu mới cho thấy những người bị tạm giữ chỉ nhận được 130,919 bảng cho 128,742 giờ làm việc trong khoảng thời gian từ tháng Mười Một năm 2014 đến tháng Tư năm ngoái.
Nếu trả cho họ mức lương bằng mức lương tối thiểu, vốn đã tăng từ 6.50 bảng lên 7.05 bảng cho người trên 21 tuổi, trung tâm sẽ tốn thêm 727,607 bảng.

dungavel
Người xin tị nạn ở Dungavel chỉ kiếm được 1 bảng cho mỗi giờ làm việc.


Hiện tại, các luật sư bảo vệ người xin tị nạn đang chuẩn bị đâm đơn kiện vì chính sách trả lương thấp này.
 

Thượng nghị sĩ Đảng Lao động, ông Lord Roser, một phát ngôn viên các vấn đề nội chính, cho biết: “Những con số này thật đáng kinh ngạc. Ai là người đã bỏ túi hàng triệu bảng nhờ vào việc sử dụng lao động giá rẻ này? Là Chính phủ, hay đó chính là món quà dành cho các công ty đang quản lý các trại tạm giữ”

Các luật sư của người xin tị nạn cho rằng hành động này là một sự bóc lột – và nếu người tị nạn làm việc, họ cần phải được nhận mức lương tối thiểu.
 

Luật sư Toufique Hossain của hãng luật Duncan Lewis nói: “Thân chủ của chúng tôi và những người đang bị tạm giữ khác đang làm những công việc tối cần thiết để đảm bảo sự hoạt động của những trung tâm tạm giữ người nhập cư như Dungavel, và hầu hết các công việc đó đều rất mệt nhọc. Họ làm việc lau dọn, cắt tóc, giặt giũ, nhặt rác và phục vụ thức ăn. Nếu không có họ, công việc này sẽ được thực hiện bởi những nhân công khác, những người phải được trả mức lương ít nhất bằng lương tối thiểu.”

“Những người đàn ông và phụ nữ bị tước đi tự do, bị đẩy vào hoàn cảnh không còn chút quyền cơ bản nào, và giờ đây bị đẩy vào cảnh buộc phải làm những công việc vô vị cho một món tiền hầu như không đáng kể. Đây có thể là gì nếu không phải là chế độ nô lệ?”
 

Công ty GEO vẫn bảo vệ cho cách làm của họ, vốn được Bộ Nội vụ chấp thuận. Họ cho biết: “Những người bị tạm giữ ở đây không phải trả chi phí sinh hoạt giống như những người đang nhận mức lương tối thiểu trong cộng đồng.”

Công ty nói thêm: “Chúng tôi lúc nào cũng có một danh sách những người bị tạm giữ chờ để được có cơ hội làm việc. Điều này cho thấy chính sách của chúng tôi được mọi người ở đây ủng hộ.”
 

Có 8 trung tâm tạm giữ khác trên khắp nước Anh, được điều hành bởi các công ty tư nhân G4S, Serco và Mitie. Tổng cộng, ước tính số tiền lương người bị tạm giữ bị trả thiếu lên đến 13 triệu bảng.

Bộ Nội vụ phát biểu: “Việc những người xin tị nạn tham gia làm việc là hoàn toàn tự nguyện và đó là chính sách mang tính xây dựng đầy ý nghĩa. Các hoạt động được trả lương này cũng không thể thay thế hoàn toàn công việc của các nhân viên được đào tạo khác.”
 

Một phát ngôn viên của GEO cho hay: “Chúng tôi được trả để thuê đội ngũ nhân viên phục vụ việc vận hành của trung tâm. Chính sách làm việc có trả tiền tình nguyện dành cho người bị tạm giữ được chi trả bằng với mức Bộ Nội vụ đưa ra trong hợp đồng điều hành trung tâm.”

Ở Hoa Kỳ, nơi GEO đang chịu trách nhiệm tạm giữ hàng ngàn người nhập cư, công ty cũng đang phải đối mặt với làn sóng phản đối vì cách họ đối xử với những người bị tạm giữ. Bộ trưởng Tư pháp của Bang Washington đang kiện GEO vì chỉ trả 1 đô-la cho mỗi giờ làm việc của người nhập cư, thay vì mức lương tối thiểu theo ngày là 11 đô-la.
 

“Một tập đoàn trị giá hàng tỷ đô lại cố kiếm lời bằng cách trả người lao động 1 đô mỗi ngày,” Bộ trưởng Tư pháp bang Washington nói. “Điều này không nên xảy ra ở Mỹ, và tôi sẽ không chịu khoanh tay nhìn sự việc tiếp tục diễn ra ở Washington này.”

Geo nói công ty “cực lực phản đối cáo buộc vô căn cứ này” và rằng chính sách của họ hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của Chính phủ Liên bang. Công ty đã đệ đơn xin hủy vụ kiện trên.
 

GEO điều hành 140 nhà tù trên khắp nước Mỹ. Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh khi chính quyền Obama tuyên bố kế hoạch đóng cửa các nhà tù tư nhân.

Công ty này sau đó đã ủng hộ hàng trăm ngàn bảng cho chiến dịch tranh cử của Trump và cổ phiếu của họ lại tăng vọt khi ông đắc cử Tổng thống.
 

Kể từ chiến thắng của Trump, GEO đã thắng được một hợp đồng trị giá 110 triệu đô-la để xây dựng một trung tâm giam giữ 1,000 giường ở bảng Texas. Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh việc đấu thầu vốn đã được đánh giá từ dưới thời Oba mà đó là một quy trình hoàn toàn công bằng và trong sạch.

Gần đây lại tiếp tục dấy lên thông tin cho rằng GEO đã trả khoảng nửa triệu đô cho một nhóm gồm 16 phụ nữ để dàn xếp một vụ kiện quấy rối tình dục có liên quan đến các nhân viên nam tại hai nhà tù ở bang Arizona.
 

Vụ kiện nhắm vào các nhân viên nam, những người đã gợi ý các nhân viên nữ quan hệ tình dục, đưa ra các lời nhận xét tình dục đầy khiếm nhã. Theo các báo cáo của địa phương, trong số đó, một quản lý nam có hành đông sờ ngực và sàm sỡ một nhân viên quản tù nữ.

GEO cho biết công ty “không thể chấp nhận bất cứ hình thức quấy rối tình dục nào ở các cơ sở của mình,” và rằng vụ việc này đã xảy ra nhiều năm trước. Theo đó, công ty đã thực hiện những biện pháp mới để đối phó với tình hình.
 
VietHome (Theo Daily Record)