120 chuyến bay bị hủy vì tuyết tấn công London

Hơn 120 chuyến bay vào và ra khỏi London đã bị hủy khi những trận tuyết và băng lạnh ập xuống nước Anh.

Vào ngày thứ Bảy, 17 tháng Ba, các chuyến bay tới sân bay Heathrow, Gatwick và London City đã bị ngăn trở vì các trận tuyết ở thủ đô.

Từ 4 giờ chiều thứ Bảy tới tận 9 giờ sáng Chủ nhật, cảnh báo thời tiết màu hổ phách cho tuyết và băng được đưa ra ở nhiều vùng dọc miền đông bắc nước Anh, Yorkshire, Midlands, London, Đông Nam và phía đông nước Anh.

Trong khi đó, cảnh báo vàng cho tuyết và băng sẽ có hiệu lực cho cả ngày Chủ nhật và thứ Hai trên toàn nước Anh. Đợt không khí lạnh này được biết đến với tên gọi “Quái vật từ phương Đông 2.0”

Cho đến 4 giờ chiều thứ Bảy, 118 chuyến bay ra vào sân bay Heathrow, 6 ở sân bay London City và 2 ở London Gatwick đã bị hủy.

Mặc dù tuyến bay tới New York và Chicago của British Airways cũng nằm trong các tuyến bị ảnh hưởng, hầu hết các chuyến bị hủy chỉ là chuyến bay ngắn dự kiến khởi hành vào thứ Bảy.

Một phát ngôn viên của British Airways cho biết: “Trong điều kiện thời tiết lạnh, tàu bay phải được rã băng trước khi cất cánh để đảm bảo an toàn, ngoài ra chúng tôi còn áp dụng nhiều biện pháp khác để đảm bảo vận hành an toàn trong mọi thời điểm.”

Các chuyến bay bị hủy khác ở Heathrow bao gồm dịch vụ của các hãng Lufthansa, Aer Lingus, TAP Air Portugal và KLM.

Biên tập viên mảng du lịch của tờ Independent, Simon Calder, nói rằng 15,000 hành khách đã bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn này.

Sân bay Gatwick đã đăng bài trên Twitter vào chiều thứ Bảy như sau: “Hiện tại sân bay Gatwick vẫn hoạt động như thường lệ, nhưng thời tiết được dự báo sẽ còn xấu thêm và chúng tôi khuyên các hành khách nên cập nhật thông tin chuyến bay từ hãng hàng không của mình trước khi tới sân bay.”

Một phát ngôn viên của British Airways cho hay: “Vì thời tiết lạnh giá và lệnh cấm ở vài sân bay chúng tôi bay đến và đi, chúng tôi đã kết hợp một vài chuyến bay từ Heathrow để đảm bảo phần lớn khách hàng vẫn có thể di chuyển như đã lên kế hoạch trong ngày hôm nay.

“Chúng tôi đề xuất các khách hàng dự kiến bay với chúng tôi ngày hôm nay hoãn chuyến tới ngày thứ Tư.

“Chúng tôi xin được thứ lỗi vì một vài chuyến bay bị chậm trễ bởi vì nhiều tàu bay sẽ phải rã băng trước khi cất cánh để đảm bảo an toàn. Chúng tôi khuyên khách hàng nên liên tục kiểm tra website của chúng tôi, www.ba.com , để cập nhật thông tin mới nhất về các chuyến bay.”

Phát ngôn viên của sân bay Heathrow cũng cho biết: “Thời tiết khắc nghiệt được dự báo còn bao phủ khắp nước Anh và châu Âu trong tối nay. Để chuẩn bị đối phó, chúng tôi đã làm việc với các hãng hàng không để thay đổi lịch trình các chuyến bay cho ngày Chủ nhật và giảm số lượng chuyến.

“Quyết định này cho phép chúng tôi đảm bảo chắc chắn về thời gian bay cho các khách hàng, đồng thời vẫn giữ được an toàn và dịch vụ tiêu chuẩn trong điều kiện thời tiết xấu.”

Người này cũng cho hay các nhân viên Heathrow sẽ tiếp tục làm việc cả đêm để giữ cho đường băng được thông thoáng, nhưng đồng thời khuyên khách hàng nên kiểm tra kỹ tình trạng chuyến bay của mình trước khi tới sân bay.

Đợt khí lạnh này cũng gây trở ngại cho ngành đường sắt. Dịch vụ đường sắt Great Western tuyến NewBury, Berkshire tới Bedwyn, Wiltshire và tuyến Westbury tới Chippenham cũng bị gián đoạn. Tuyến đường sắt Great Northern cảnh báo tuyết có thể rơi dày đến 8cm trên hệ thống đường ray và dịch vụ có thể ngừng hoạt động mà không báo trước.

Tuyến tàu điện Heathrow Connect từ ga London Paddington tới sân bay cũng tạm ngừng hoạt động cho tới cuối ngày thứ Bảy.

tuyết rơi

 

VietHome (Theo Evening Standard)