Bộ Nội vụ đe dọa đẩy nhanh trục xuất các phụ nữ tham gia biểu tình tuyệt thực

Hơn 100 người bị tạm giữ tại trung tâm dành cho người nhập cư bất hợp pháp Yarl’s Wood đã từ chối ăn uống để phản đối ‘điều kiện sống phi nhân đạo’

DXZPMC6WsAEiYoO

Bộ Nội vụ đã bị cáo buộc có hành động gây sốc và phi nhân tính khi đe dọa các phụ nữ tham gia biểu tình tuyệt thực rằng họ sẽ bị trục xuất nhanh hơn nếu tiếp tục chống đối.

Đêm hôm qua, Bộ Nội vụ xác nhận đã gửi lá thư tới những người đang biểu tình, trong đó cho biết trường hợp của họ sẽ không bị đình chỉ hay trì hoãn vì cuộc biểu tình. Lá thư cũng cho biết thêm, “việc xem xét trường hợp của các bạn có thể được đẩy nhanh hơn và các bạn sẽ sớm bị trục xuất khỏi nước Anh hơn” vì việc này.

Hơn 100 người đang bị tạm giữ ở trung tâm dành cho người nhập cư bất hợp pháp Yarl’s Wood đã từ chối ăn uống để phản đối điều kiện sinh sống ở đây. Họ kêu gọi tôn trọng Công ước Nhân quyền Châu âu và yêu cầu các quy trình phải được thực hiện theo đúng quy định. Những người phụ nữ bắt đầu biểu tình từ hơn 10 ngày trước, thúc giục Bộ Nội vụ chấm dứt các hành động mang tính “xúc phạm” khiến “tâm lý họ suy sụp”.

Nghị sĩ David Lammy bày tỏ Bộ Nội vụ cần nhanh chóng trả lời câu hỏi về việc những đe dọa đẩy nhanh trục xuất này có liên quan gì đến quy trình hợp pháp, đến quy định mọi người đều được đối xử công bằng trước luật pháp, và đến sự bảo vệ mà người xin tị nạn cần nhận được theo luật nhân quyền và nhập cư”.

Ông Lammy cũng cho biết ông sẽ đưa vấn đề khẩn cấp này ra trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trao đổi với tờ Independent, ông Lammy nói: “Từ lâu tôi đã nhận thấy cách người tị nạn và xin tị nạn bị đối xử trong các trung tâm tạm giữ như Yarl’s Wood thực sự phi nhân đạo và không thể chấp nhận nổi trong xã hội văn minh này. Tôi cũng thực sự rất lo ngại về việc giam giữ những người vô tội và nguy cơ vi phạm nhân quyền trong hệ thống nhập cư của chúng ta”.

Bộ trưởng phụ chách vấn đề nội chính của đảng đối lập, bà Diane Abbott, phát biểu: “Nếu điều này là sự thực, đây quả là sự vi phạm nghiêm trọng quy trình, và Amber Rudd cần phải giải trình trước Quốc hội.”

Lucy Powell, nghị sĩ đảng Lao động đến từ Manchester, gọi việc làm này của Bộ Nội vụ là một hành động “gây sốc và phi nhân đạo”. Bà nói với tờ Independent: “Cách làm việc tàn nhẫn này của Bộ Nội vụ là hoàn toàn sai trái. Tốt hơn là họ nên dành nương lượng giải quyết những kẻ thủ ác đang lọt lưới hơn là đối phó với những người phụ nữ chỉ cố gắng tìm cho mình cuộc sống tốt hơn.”

Lá thư của Bộ Nội vụ gửi đến những người bị tạm giữ theo sau sự kiện tờ Indpendent đã tiết lộ hôm qua về việc một người tham gia tuyệt thực, cô Opelo Kgari, 27 tuổi, từ Botswana đến Anh khi mới 13 và mẹ cô, Florence, đã thoát cảnh bị trục xuất trong gang tấc.

Vào chiều thứ Bảy, hai mẹ con cô gái đã bị đưa tới sân bay Heathrow và được thông báo sẽ bị trục xuất vào tối đó. Luật sư của họ và các nghị sĩ đã tạm hoãn việc trục xuất kịp thời. Thông tin cho biết quan chức phụ trách vấn đề nhập cư, bà Caroline Nokes đã lập tức can thiệp khi nhận được lời cầu cứu của hai mẹ con. Natalie Clarkson, một người bạn của cô Opelo, cho biết cô nghe nói một người tham gia tuyệt thực khác cũng nhận được thông báo sẽ bị trục xuất về Delhi trong tuần này.

Ruth Smeeth, nghị sĩ khu vực cô Opelo và mẹ sinh sống, nói với tờ Independent: “Việc này thực sự quá đau lòng. Những người phụ nữ này chỉ đang tiếp bước những người phụ nữ từng đứng lên đòi quyền bầu cử năm xưa. Đây là một cuộc biểu tình hoàn toàn hòa bình, vậy mà cách họ bị đáp trả thật quá khó chấp nhận.

“Nếu những cuộc biểu tình này bị sử dụng làm cái cớ dẫn độ các phụ nữ trên, hẳn có gì đó sai trái đang diễn ra ở cả Yarl’s Wood và Bộ Nội vụ. Tôi rất vui vì bà Nokes đã kịp thời ngăn cản việc trục xuất những người dân của tôi, cô Opelo và bà Florence. Tôi sẽ liên hệ với bà Nokes và bắt tay xử lý vụ việc”.

Nghị sĩ Caroline Lucas, đồng lãnh đạo Đảng Xanh, miêu tả đây là hành động “đáng xấu hổ” và cho rằng đã đến lúc chấm dứt hệ thống tạm giữ hà khắc này.

Bà nói: “Việc Bộ Nội vụ đe dọa đẩy nhanh trục xuất những người biểu tình tuyệt thực không chỉ sai trái về mặt đạo đức mà còn là vấn đề về pháp luật. Các quan chức nên rút lại những đe dọa trên và bắt đầu đối xử với người biểu tình đúng đắn hơn.

“Hành động đáng xấu hổ đối với những người bị tạm giữ ở Yarls Wood là vết nhơ lên lương tri của đất nước chúng ta. Đã đến lúc dẹp bỏ chế độ tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp đầy hà khắc này và thay thế vào đó một hệ thống hiệu quả và nhân đạo hơn.”

 

VietHome (Theo The Independent)