15,000 vé phạt lấn làn xe buýt trên đường Oxford, Manchester trong vòng năm tháng

Biển báo làn xe buýt trên đường Oxford gần công viên Whitworth

Biển báo làn xe buýt trên đường Oxford gần công viên Whitworth

Trong vòng chỉ năm tháng, mỗi ngày, có đến gần 1,000 người lái mô-tô bị phạt vì lái xe trong làn xe buýt trên một con đường ở Manchester.

Kể từ tháng Chín, 149,898 lái xe đã bị phạt vì vi phạm luật làn xe buýt ở đường Oxford, phía nam trung tâm thành phố.

Từ 6 giờ tới 21 giờ hàng ngày, các phương tiện không phải xe buýt như taxi và xe đạp bị cấm đi vào các phần đường thuộc tuyến đường dài 2 dặm.

Theo trang Manchester Evening News, mức phạt có thể lên tới 9 triệu bảng.
Tuy nhiên, mức phạt đầy đủ là 60 bảng có thể được giảm xuống còn 30 bảng nếu lái xe đồng ý thanh toán trong vòng 14 ngày.

Hình phạt có thể tăng lên tới 90 bảng nếu không được thanh toán trong vòng 28 ngày.

Phần đường màu đỏ là nơi ô tô bị cấm đi vào vào những giờ nhất định trong ngày

 Phần đường màu đỏ là nơi ô tô bị cấm đi vào vào những giờ nhất định trong ngày

Hội đồng thành phố Manchester đã cung cấp số liệu trong khoảng thời gian từ 18 tháng Chín đến 20 tháng Hai.

Một vài lái xe mô-tô cho rằng luật giới hạn làn xe buýt này thực sự gây khó hiểu.

Anne Mortimer, 58 tuổi, sống tại Oakham, Rutland, đã nhận được một vé phạt khi ghé thăm Manchester hồi tháng Mười Một để tham gia một sự kiện âm nhạc, nhưng bà đã kháng án.

Người mẹ một con này nói với đài phát thanh BBC Manchester rằng: “Tôi cứ thế đi vào mà không nhìn thấy các biển báo.

“Thẩm phán cho rằng khu vực cổng xe buýt có quá nhiều thông tin và vì thế gây khó hiểu, và ở điểm tôi tiến vào tuyến đường này, biển báo bị khuất sau các thảm hoa.

“Nó quá khó hiểu, vì thế mọi người nên kháng cáo.”

Đường Oxford

Đường Oxford hướng tới phía nam từ trung tâm thành phố, gần Đại học Manchester

Angeliki Stogia, thành viên quản trị các vấn đề về môi trường và chuyên môn thuộc hội đồng thành phố nhấn mạnh các biển báo rất rõ ràng.

“Chúng tôi tin rằng phần lớn các vé phạt đều được gửi tới cho các tay lái mô-tô đến từ ngoài thành phố, những người đến Manchester lần đầu và đi theo hệ thống định vị vệ tinh đã lỗi thời,” bà cho biết.

“Bất cứ cáo buộc nào về việc cổng xe buýt được dùng làm nơi kiếm lời đều hoàn toàn sai lầm.”

 

VietHome (Theo BBC)