9 trên 10 con sông ở Anh bị ô nhiễm trầm trọng


Trong khi sự chú ý đang được dồn vào đại dương, nhà chức trách ngại rằng vấn đề nằm ở gần hơn thế. Cơ quan Môi trường đã kêu gọi các hộ gia đình không xả rác thải nhựa xuống các cống nước

Ô nhiễm sông ngòi Anh

Chín trên mười con sông ở Anh không đạt chuẩn chất lượng môi trường vì ô nhiễm rác thải nhựa

Nhà chức trách cho rằng không nên coi thường vấn đề ô nhiễm nước sạch. Chín trên mười con sông ở Anh không đạt chuẩn chất lượng môi trường do ô nhiễm rác thải nhựa. Trong khi sự chú ý đang được dồn vào đại dương, nhà chức trách lo ngại rằng vấn đề nằm ở gần hơn thế.

Cơ quan Môi trường đã kêu gọi các hộ gia đình không xả rác thải nhựa xuống các cống nước bởi các mảnh nhựa sẽ trôi dạt ra sông ngòi. Nhà chức trách cho rằng không nên coi thường vấn đề ô nhiễm nước sạch. Túi bóng, chai nước giải khát và vi hạt nhựa từ các hộ gia đình và hộ kinh doanh đang đe dọa làm tổn hại và xáo trộn cuộc sống hoang dã cũng như biến đổi thành những chất độc nguy hiểm.

Lời cảnh báo này được đưa ra trong một báo cáo cho thấy chín trên mười con sông ở Anh không đạt tiêu chuẩn về chất lượng môi trường.
Theo báo cáo này, ô nhiễm rác thải nhựa được coi là một mối đe dọa trong tương lai đối với các dòng sông. Báo cáo cũng chỉ ra: ‘Nhựa có thể được dùng làm vật chứa các hóa chất độc hại – các hóa chất này cùng với các chất phân rã từ nhựa có nguy cơ thâm nhập vào chuỗi thức ăn và tích tụ lại trong môi trường biển và nước ngọt.’
Báo cáo cũng đề xuất các giải pháp, trong đó có nêu: ‘Công chúng và các hãng kinh doanh phải hành động nhiều hơn nữa để giữ cho nhựa, chất béo và các hóa chất từ gia đình không rơi vào hệ thống cống nước của chúng ta.’

Năm ngoái, từng xuất hiện những bức ảnh chụp một chú rái cá ở Dorset bị một sợi dây nhựa quấn quanh cổ. Trong khi đó, vào tuần trước, Hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Hoàng gia Anh (RSPCA – Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) cũng đưa ra cảnh báo về tình trạng rác thải sau khi buộc phải giết hạ một chú vịt bị vòng nhựa xuyên qua đầu và mỏ.
Năm ngoái, Hội từ thiện Thames 21 đã tìm được 277 chiếc khăn ướt chỉ trong vòng 10 feet vuông (tương đương một mét vuông) trên bờ sông London.
Cơ quan Môi trường đã đầu tư 750,000 bảng để thành lập một đội chống ô nhiễm rác thải nhựa ở tây nam nước Anh, tương tự với những đội môi trường đang giải quyết vấn đề chất lượng nước biển ở các bãi biển.

Trong báo cáo về tình trạng môi trường, Cơ quan này cũng đề nghị các hộ gia đình và doanh nghiệp nên hạn chế sử dụng các loại sản phẩm nhựa dùng một lần.
Báo cáo cũng cho biết: ‘Vi hạt nhựa là những mẩu nhựa có kích thước bé hơn 5mm. Chúng hình thành do các mảnh nhựa lớn hơn vỡ ra, rồi xâm nhập vào môi trường nước từ các hộ gia đình và khu công nghiệp, các cống nước trong thành phố. Rác thải nhựa tạo cảnh quan không đẹp mắt và có thể làm hại đến các loài động vật nếu nuốt phải.

Vào năm 2016, ba phần tư trong số các mẫu thử do Cơ quan Môi trường thu thập để đo độ ô nhiễm sông ngòi được đánh giá tốt.
Nhưng chỉ có 14 phần trăm số sông ngòi này đạt chuẩn ‘tình trạng sinh thái tốt’ bởi lẽ chỉ cần một mẫu thử không đạt, toàn bộ con sông sẽ không được đánh giá tốt.

Khi công bố báo cáo, người đứng đầu Cơ quan Môi trường, bà Emma Howard Boyd cho biết có ‘quá nhiều sự cố ô nhiễm nghiêm trọng’, tổng số 317 vụ được ghi nhận trong năm 2016. Những sự cố này có thể gây tổn hại tới thiên nhiên, môi trường và con người. Bà kêu gọi đặt ra hình phạt nghiêm khắc hơn dành cho những người gây ô nhiễm và đề nghị các nông dân và các công ty cấp nước hành động nhiều hơn để bảo vệ những nguồn nước quý giá của Anh quốc.



VietHome (Theo Daily Mail)