Nhiều người nhập cư trái phép được ở lại Anh tới 8 năm do quá trình điều tra quá lâu

Một cuộc kiểm tra gần đây về vấn đề nhập cư cho thấy 98% các trường hợp nhập cư năm ngoái được đặt mức ưu tiên thấp và gần 3,000 trường hợp vẫn chưa được xem xét.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các nhân viên công vụ đang làm chậm quá trình điều tra những người nhập cư bị nghi trái phép bằng cách từ chối hợp tác với cảnh sát hoặc đòi thu phí cho việc cung cấp thông tin. Một nghiên cứu mới về quá trình xét duyệt nhập cư của Bộ Nội vụ kết luận rằng tính đến tháng Ba năm ngoái, có tới 2,906 hồ sơ vẫn đang xếp hàng chờ được xem xét.

nintchdbpict000005352933 e1515321360444

Cuộc kiềm tra quy trình nhập cư cho thấy một số nhân viên công vụ đang từ chối cung cấp thông tin

Trường hợp kéo dài nhất đã làm mất tới 2,836 ngày để giải quyết và có đến bảy trường hợp ngốn tới hơn 1,000 ngày. Hàng trăm trường hợp nằm trên bàn giấy tới hơn hai năm. Chánh Thanh tra cơ quan Biên giới và Nhập cư đã nghiên cứu các quy trình xét duyệt và hủy bỏ quyền công dân hoặc quyền nhập cư cho người nhập cư, người tị nạn của Bộ Nội vụ. Một trong những lý do được đưa ra để giải thích cho sự trì hoãn này là “việc thu thập số liệu từ các cơ quan chính phủ khác thường rất khó khăn và một vài nơi còn từ chối giúp đỡ.”

nintchdbpict0003481541871

Bộ Nội vụ phủ nhận việc nhân viên công vụ của bộ gây đình trệ quá trình giải quyết các trường hợp nhập cư

Báo cáo cũng cho biết yêu cầu xin dữ liệu từ Văn phòng Đăng ký Hộ tịch thường bị tính phí. Các trường hợp phức tạp thường cần thêm thông tin bổ sung. Để có được thông tin này, tiểu sử của một cá nhân cần được kiểm tra thêm.
Kết quả cuộc kiểm tra cũng cho thấy chỉ có 20 trường hợp được xếp vào nhóm ưu tiên cao và 1,980 trường hợp được xếp vào nhóm ưu tiên cấp bốn.

Một vài nhân viên phải chịu trách nhiệm cho 40-50 trường hợp cùng lúc – và rất nhiều trong số hồ sơ đó tốn quá nhiều thời gian để giải quyết.

nintchdbpict000276530652

Một vài cơ quan nhà nước yêu cầu nộp phí để cấp thông tin về những người đang được điều tra

Theo báo cáo từ David Bolt, người đứng đầu cơ quan giám sát nhập cư, ba bộ phận thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm cân nhắc việc tước quyền nhập cư đã làm việc hoàn toàn riêng rẽ, không thường xuyên trao đổi thông tin, không chia sẻ kinh nghiệm cũng như phương thức làm việc. Những khuyến nghị nêu trong báo cáo đã được gửi tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Amber Rudd vào cuối năm ngoái. Ông Bolt nói rằng các số liệu thống kê hoạt động cần được ghi chép lại, quy trình cần được kiểm tra rà soát và các quy trình hồ sơ cần được sắp xếp hợp lý. 

Chủ tịch tổ chức MigrationWatch, Lord Green, bày tỏ thật “kinh khủng” khi các cơ quan chính phủ không phối hợp với nhau để giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Nhưng một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ đã phủ nhận việc các yêu cầu xin thông tin bị từ chối. Bộ cho biết: “Công chúng có thể tin tưởng rằng Chính phủ sẽ làm mọi việc để giữ cho đất nước chúng ta được an toàn. Đó là lý do tại sao Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể tước quyền công dân Anh của một người nào đó khi chúng tôi tin rằng việc làm này là vì lợi ích của người dân.
“Tuy nhiên, có một vài trường hợp, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến yêu cầu từ nước ngoài trong đó các cơ quan chính phủ không thể nắm được thông tin được yêu cầu. Ngoài ra, những lời yêu cầu trợ giúp không bao giờ bị từ chối.”


VietHome (Theo The Sun)