Nguyên nhân khiến KFC đóng hàng loạt cửa hàng trên khắp nước Anh

Những ngày qua, người hâm mộ gà rán hẳn đã rất tức giận khi các nhà hàng KFC khắp nước Anh phải đóng cửa. 

KFC

Thiều hụt thịt gà khiến các nhà hàng đồ ăn nhanh khắp nước Anh phải đóng cửa

Những ngày qua, người hâm mộ gà rán hẳn đã rất tức giận khi các nhà hàng KFC khắp nước Anh phải đóng cửa vì hết thịt gà. Các nhà hàng đồ ăn nhanh ở Devon, Berkshire, Suffolk, Cheshire, Newcastle, Bristol và Surrey đều bị ảnh hưởng.

KFC vừa đưa ra một thông cáo cho cơn khủng hoảng thịt gà này. Chuỗi nhà hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết công ty vận chuyển mới, chịu trách nhiệm cung cấp thịt gà, đã gặp vấn đề.

Có hơn 900 nhà hàng KFC trên khắp nước Anh – và những người yêu món gà rán đã không vui vẻ gì trước việc đóng cửa này.

Trên kênh Twitter, quản lý KFC ở Anh đã tiết lộ gà đã không được vận chuyển tới, khiến một vài nhà hàng phải đóng cửa. Hãng cũng cho biết thêm một vài chi nhánh vẫn mở cửa nhưng buộc phải đưa ra thực đơn eo hẹp hơn và mở cửa trong thời gian ngắn hơn. Và KFC cũng cam đoan họ đang nỗ lực giải quyết vấn đề.

KFC Closed Chicken Shortage Fried Special Recipe Britain UK No Chips Bucket Bargain Pieces 1240953

KFC cho biết vấn đề vận chuyển của nhà cung cấp mới là nguyên do cho sự thiếu hụt này và cam đoan dịch vụ sẽ sớm bình thường trở lại

Người Anh không mấy vui vẻ với sự cố này và một người hâm mộ phẫn nộ có tên Andrew Penfold đã viết “Tôi nghĩ ngài Đại tá nên bị giáng xuống hàng Trung sĩ.”

Chú thích: Harland David Sanders - người sáng lập ra thương hiệu và cũng là người đàn ông mặc véc trắng đại diện cho gà rán KFC vốn còn được gọi là "Đại tá bang Kentucky".

Trong khi đó, Chris Kennan đã viết hoa những dòng sau: “Tôi thực sự đã gặp phải vấn đề này ngày hôm nay, tôi đã phải dùng tạm Subway. Hẳn ngài Đại tá đang quay mòng trong hầm mộ của mình.”

Và Ben Schofield chỉ nói “đơn giản là họ không đủ tốt” trong khi Richard Asson than thở “vẫn không có gà ở Tamworth, tệ quá.”

Người phát ngôn của KFC cho biết: “Chúng tôi vừa liên kết với một đơn vị cung ứng mới, nhưng họ gặp phải một vài vấn đề trong giai đoạn mới bắt tay vào kinh doanh.
“Cung cấp gà tươi cho 900 cửa hàng trên khắp đất nước là một việc khá phức tạp.
“Chúng tôi sẽ không chịu nhượng bộ khi liên quan đến vấn đề chất lượng, vì thế vận chuyển gián đoạn đồng nghĩa với việc một số cửa hàng của chúng tôi phải đóng cửa và một vài cửa hàng khác phải hoạt động trong thời gian ngắn hơn với thực đơn giới hạn hơn.”

KFC là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn thứ ba trên thế giới, sau Subway và McDonalds – với hơn 20,000 nhà hàng trên khắp thế giới.
Người Anh đã phải chịu cảnh thiếu món gà yêu thích ngay sau hàng loạt vấn đề với món thịt bò bít tết của nhà hàng Wetherspoons. Món bít tết đã bị xóa khỏi thực đơn của Wethersppons do “các vấn đề vệ sinh” của nhà cung cấp.

VietHome (Theo Daily Star)