2 du khách Anh bị thương do xe bị lật ngửa trên đường núi tại Canaries

Hai du khách người Anh đã bị thương sau khi xe trở đoàn du lịch mất lái và bị lật trên một đoạn đường núi tại Tây Ban Nha sáng ngày 26 tháng Một vừa qua.

canaries accident

Hiện trường vụ tai nạn tại đoạn CV - 13

Hai vị khách trên đã được đưa ngay tới bệnh viện sau tai nạn xảy ra trên đảo La Gomera.
Có khoảng 20 người Anh ở trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Một người đàn ông 70 tuổi bị thương nặng ở đầu và một phụ nữ 67 tuổi bị thương ở lưng. Những người khác trên xe cũng đã được đội y tế kiểm tra và chăm sóc.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10.40 sáng 26/1 do chiếc xe du lịch bị mất phanh trên đoạn đường núi giữa Paredes và Alajero.

canaries accident1

canaries accident2


Hai người hướng dẫn viên du lịch đã ở trên xe cùng với 22 hành khách trong suốt hành trình.
Tại hiện trường, chiếc xe gặp nạn nằm ngay sát mép vực sâu, nhiều cửa kính bị vỡ do lực va đập mạnh. 
Thị trưởng thành phố Alejero Manuel Ramon Plasencia đã tuyên dương tài xế vì đã giữ cho xe không bị lao xuống vực. Ông cho biết: “Người tài xế cho biết phanh xe có vấn đề và anh ta đã  hành động rất nhanh và khéo léo vì anh muốn đảm bảo xe lật nhưng không bị lao xuống vực.”
“Rất may không có ai tử vong. 2 người bị thương, một người trong đó khá nghiêm trọng.”
Người phát ngôn của đội cấp cứu thuộc chính quyền địa phương cho biết: “Người đàn ông bị nặng nhất chấn thương ở phần lưng và đùi trên.”
Chúng tôi nhận được tin cấp báo rằng một chiếc xe bus chở khách du lịch đã bị lật trên đoạn đường CV-13 thuộc khu vực Arguayoda.
“Những người gặp nạn đã được đưa đến bệnh viện Nuestra Señora de Guadalupe sau khi được sơ cứu và chấn an tại hiện trường.
“Lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trưởng để bảo đảm an toàn cho phương tiện và phối hợp với các lực lượng khác bao gồm cảnh sát và lực lượng bảo vệ công dân.”
Một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, ông Nicolas Rodriguez, phó thị trưởng Alajero cho biết: “Nếu chiếc xe trượt xuống vực, rất có khả năng mọi người trên xe đều tử vong. Chúng tôi tới hiện trường gần như đầu tiên và tôi chỉ lo rằng có ai đó đã bỏ mạng tại đây.”
“Một vài người khóc nhưng hầu hết họ không nói được gì vì quá sốc.”
“Tài xế đã rất cố gắng ngăn chặn tai nạn này trở thành một thảm kịch.”
“Tài xế cho biết anh cố tình hướng xe về phía ngọn núi lên phía trên một đoạn dốc nhỏ để mở đường cho các phương tiện có thể đi qua, sau đó cho xe va vào núi và lộn ngược xe lại để xe nằm ở phía trong của con đường hơn là mất đà ở phía ngoài.”
Một cuộc điều tra đang được tiến hành bởi cảnh sát dân sự cùng với tòa án địa phương nhằm tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn trên.


VietHome (Theo Metro)