Năm nay, Anh đã đón khoảng 30.2 triệu lượt khách nước ngoài trong vòng 9 tháng đầu năm, tăng 7% so với năm 2016.
Bristol đang trở thành một điểm đến hấp dẫn khách du lịch tới Anh sau hàng loạt các vụ khủng bố xảy ra ở thành phố lớn
Những cuộc tấn công khủng bố xảy ra tại Anh gần đây đã ảnh hưởng tới ngành du lịch nội địa nhưng lại không đủ sức ngăn nổi khách du lịch nước ngoài đến với nước Anh. Theo lời một ông chủ trong ngành du lịch, năm 2017 được đánh dấu là năm có lượng khách du lịch cao kỉ lục tại Anh.
So với năm 2016, lượng khách tới những khu vực thăm quan tại trung tâm London đã giảm xuống trung bình 17% trong khoảng từ tháng Năm cho tới tuần thứ hai tháng Chín – trích lời ông Bernard Donghue, điều hành tổ chức về những điểm tham quan cho du khách Alva.
Trong khoảng thời gian xảy ra 4 vụ tấn công khủng bố tại Anh, có 3 vụ xảy ra tại thủ đô, khiến 30 người bị thiệt mạng. Ông Donoghue cho hay những gia đình trẻ có xu hướng tránh tham quan các khu vực tại thủ đô hơn.
“Những bậc cha mẹ dưới 35 tuổi có con khoảng 7 tuổi thường phản ứng khá mạnh đối với tin tấn công khủng bố.”
“Do họ không được lớn lên dưới sự che chở của nước Anh và quân đội cộng hòa Ireland, nên đây là lần đầu tiên họ phải trải qua một cuộc tấn công nội địa như vậy, trong khi đó một vài người lớn tuổi hơn thì chấp nhận việc này một cách bình tĩnh.”
“Nhưng thay vào đó họ đi đến những khu vực khác như Bath, Bristol hay Oxford.”
Ông cũng nói thêm rằng 2017 là năm đánh dấu lượng khách du lịch kỉ lục đối với Anh nói chung và London nói riêng, và có xu hướng tiếp tục tăng trong năm 2018.
Đã có khoảng 30.2 triệu du khách nước ngoài tới thăm Anh Quốc trong vòng 9 tháng đầu năm, cao hơn 7% so với cùng kì năm 2016, được cho là sẽ đạt mức 39.9 triệu lượt khách vào cuối năm nay – theo số liệu mới nhất từ VisistBritain. Khách du lịch đến từ Mỹ chiến khoảng 14% nhờ vào “cách mà các đội cứu hộ tại Anh đối mặt với khủng bố, không có nhiều những cuộc họp báo điên cuồng và đồng bảng Anh bị suy yếu.”
Ông cũng bổ sung rằng theo nghiên cứu của Alva cho thấy công chúng coi những hàng rào chắn an toàn, cột phân cách, điểm kiểm tra hành lý tại những nơi đông người là những dấu hiệu khiến họ rất vững tâm hơn theo cách mà họ chưa từng cảm thấy trong vòng 5 năm trở lại đây.
Trong khi đó, Tom Jenkins, giám đốc điều hành tổ chức du lịch Châu Âu, chia sẻ rằng công chúng đã hợp lý hóa các đợt tấn công, nhận ra rằng việc đó có thể xảy ra bất kì đâu.
“Khủng bố đã từng là một nguyên nhân gây gián đoạn lớn và nhạy cảm nhất trong ngành du lịch. Vào những năm 80 đầu 90, chúng tôi đã chứng kiến một số lượng hủy bỏ vô cùng lớn, đó là một thất bại do lo lắng trên quy mô lớn.”
Khoảng một nửa số đơn đặt phòng cho kì nghỉ từ Bắc Mỹ đến Châu Âu năm 1986 đã bị hủy bỏ sau sự kiện Mỹ ném bom Libya, khiến cho du khách sợ sẽ xảy ra các vụ đánh bom trả đũa.
Ông Jenkins nói: “Chúng ta có thể thấy rằng công chúng đã giảm bớt lo lắng đối với những vấn đề công cộng, và đi đôi với sự quan tâm của chính phủ, với việc chính quyền tham gia vào việc đóng cửa một cách khôn ngoan sau những cuộc tấn công.
“Liên quan tới việc những chiếc cột an toàn của cảnh sát xuất hiện khắp nơi, đây cũng là một phần của việc bố trí giúp ta hiểu rằng khủng bố hoạt động trong một phạm vi có chừng mực do chúng phải phải tiến hành theo ngân sách và chính sách chính phủ.”
“Những mối đe dọa đặt ra gần như là không có khả năng và sự sợ hãi sẽ cản bước cuộc sống hàng ngày nếu chúng ta cứ tiếp tục để nỗi sợ xâm chiếm.”
VietHome (Theo Independent)