Anh: Xuất hiện máy bán hàng tự động đầu tiên dành cho người vô gia cư

Trung tâm mua sắm tại Nottingham vừa mới cho lắp đặt một loại máy bán hàng tự động cung cấp đồ ăn miễn phí và những đồ dụng cần thiết khác dành cho những người người vô gia cư sở hữu thẻ khóa đặc biệt.

Xuất hiện máy bán hàng tự động đầu tiên dành cho người vô gia cư

Xuất hiện máy bán hàng tự động đầu tiên trên thế giới dành cho người vô gia cư tại Anh quốc

Một máy bán hàng tự động có chứa trong đó những nhu yếu phẩm cần thiết dành cho những người vô gia cư đã được lắp đặt tại Nottingham – nơi đầu tiên trên thế giới có loại máy này – và nhà sáng chế cũng mong muốn rằng mỗi thành phố đều sẽ sở hữu một chiếc máy như vậy nhằm để giải quyết những vấn đề của người vô gia cư.
Chiếc máy vừa được khánh thành tại trung tâm mua sắm Intu tại Broadmarsh vào thứ Ba vừa qua. Thiết bị này có thể cung cấp nước, hoa quả tươi, bánh dinh dưỡng, sô cô la, bánh sandwiches cũng như vớ, khăn sạch, kem khử trùng, bàn chải đánh răng và kem đánh răng, sách…
Theo những nhà phát minh tại tổ chức từ thiện mới Action Hunger, hầu hết đồ ăn tươi đến từ những tổ chức phân phối đang tìm cách giảm thiểu lượng rác thải ra. Những vật dụng khác được mua bằng tiền quyên góp.
Chiếc máy này là chỉ đặc biệt dành cho những người cần thật sự cần, những món đồ chỉ được “bán” ra khi người người mua sở hữu một chiếc thẻ đặc biệt – được một tổ chức đối tác của Action Hunger phát cho người sử dụng. Ở Nottingham, thẻ được phát ở Friary, một trung tâm tư vấn không hẹn trước dành cho người vô gia cư.
Những chiếc thẻ được lập trình chỉ cho phép người sở hữu lấy nhiều nhất 3 món đồ mỗi ngày. Mức giới hạn này được tạo ra là để những người sử dụng không bị lệ thuộc vào chiếc máy.
“Chúng tôi mong rằng giải pháp chi phí thấp này sẽ bổ sung cho những dịch đang hiện hành khác, việc hợp tác với các chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ địa phương sẽ góp phần phá bỏ vòng tuần hoàn vô gia cư.”
Chiếc máy là đứa con tinh thần của Huzaifah Khaled, 29 tuổi, cư dân tại Nottingham, anh đã phát triển dự án này trong khi đang học bằng tiến sĩ ngành luật.
Anh đã thuyết phục được công ty máy bán hàng tự động lớn nhất thế giới, N&W Global Vending trao cho anh 10,000 bảng miễn phí, và kêu gọi được the Friary cùng tham gia tại Nottingham.
Khaled đã bị chỉ trích vì việc tạo một lối sống đường phố thông qua việc giúp cho cuộc sống người vô gia cư dễ dàng hơn, hơn là tìm nơi trú ấn và giúp việc trong một nhà tập thể, nơi họ có thể nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những lời khuyên. Nhưng Khaled luôn khẳng định điều anh làm có mục đích ngược lại với những quan điểm đó.
“Chúng tôi đã có thể không thiết lập giới hạn đối với số lượng đồ mỗi người nhận được, hay không xây dựng hệ thống kiểm tra. Tất cả những người sử dụng tại Nottingham đều phải thức hiện đăng kí tại Friary mỗi tuần một lần để thẻ của họ tiếp tục có hiệu lực.”
Chiếc máy được nạp đồ mỗi ngày bởi đội tình nguyện. Khaled cho biết cuối cùng có khoảng 100 thẻ đã được phát hành trong thành phố.
Anh muốn mở rộng địa bàn của chiếc máy trên khắp cả nước càng nhanh càng tốt, nếu có thể kêu gọi được vốn. Action Hunger sẽ thiết đặt khoảng 25 đến 30 máy vận hành đến cuối năm 2018.
Chương trình cũng sẽ được khởi động tại Mỹ vào năm tới, với 2 chiếc máy hoàn thiện đầu tiên tại New York vào tháng Hai, Los Angles, San Francisco và Seattle sẽ là những địa điểm tiếp theo.
Khaled cho biết anh đang trong quá trình bàn bạc với Network Rail để lắp đặt những chiếc máy tại trạm xe lửa, nơi được coi là địa điểm lý tưởng với giở mở cửa dài , an toàn và sáng sủa.
Từ khi thông tin được truyền đi, anh đã gặp rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới muốn được lắp đặt chiếc máy tại thành phố họ. Anh nói: “Tôi đã nhận được những emails từ Hy Lạp, Tây Ban Nha, Úc, Trung Quốc, và tất cả đều rất hứng thú với chiếc máy này.”
Hiện tại anh đang tìm người điều hành quỹ từ thiện và huy động vốn khi cần thiết cho việc triển khai toàn cầu, và anh sẽ tiếp nhận công việc toàn thời gian tại Goldman Sachs vào tháng Hai tới.

 

VietHome (Theo The Guardian)