Cộng đồng lập trang kêu gọi tòa xem xét lại cáo buộc sử dụng nô lệ hiện đại nhắm vào người Việt tại Anh

Vừa qua một cặp vợ chồng người Việt, Viet Hoang Nguyen, Giang Huong Tran cùng một người phụ nữ có tên Thu Huong Nguyen đã bị cảnh sát Anh cáo buộc về việc đưa trẻ em từ các cơ sở chăm sóc vào làm việc tại các tiệm nail. Hiện tại một trang kêu gọi tòa xem xét lại bản cáo trạng của họ đã được lập ra.

Cộng đồng kêu gọi tòa xem xét lại bản án nô lệ hiện đại nhắm vào người Việt

Mới đây, một trang kêu gọi các cơ quan chức xem xét lại bản cáo trạng của họ với tiêu đề "Những tiệm làm móng tay buôn người" đã được lập ra với nội dung như sau: 

“Chúng tôi, những người ký kết dưới đây đều là thành viên của Cộng Đồng người Việt Nam tại Vương Quốc Anh. Chúng tôi muốn bày tỏ ý kiến quan ngại về những cáo buộc tội cho Viet Hoang Nguyen, Giang Huong Tran and Huong Thu Nguyen, cũng như sự quan tâm của dư luận gần đây có liên quan đến nạn buôn người, những tiệm làm móng tay và cộng đồng người Việt Nam kể từ khi diễn ra phiên tòa xét xử. 
Trong thời gian gần đây, Cộng đồng người Việt chúng tôi đang phải đối mặt với những sự kỳ thị và thái độ thù địch, điều đó đã gây ra rất nhiều người lo lắng. Chính vì bởi sự đồn thổi rằng Cộng đồng người Việt Nam chúng tôi nói chung và cụ thể là những tiệm móng tay nói riêng đều có liên quan, dính líu đến nạn buôn bán người và bóc lột lao động. Nhưng trong thực tế, rất nhiều người trong cộng đồng của chúng tôi đều biết được rằng hầu hết những người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam đều sử dụng tên và tuổi giả mạo để khai báo nhằm mục đích là tránh bị chiu sự trừng phạt mà họ phải đối diện. 
Chúng tôi thực sự mong muốn tòa án hãy lưu ý điều này trong quá trình giải quyết những sự việc của những bị cáo có tên nêu trên.”

Được biết, nhân vật chính trong vụ việc trên là hai vợ chồng Viet Hoang Nguyen – 29 tuổi, Giang Huong Tran – 23 tuổi (tới từ Burton) đã bị cảnh sát cáo buộc với các tội danh liên quan đến sử dụng nô lệ hiện đại ở Anh quốc. Bên cạnh đó, một người phụ nữ khác là Thu Huong Tran – 48 tuổi (hay còn được gọi là Jenny và tới từ Bath) cũng bị cảnh sát nghi ngờ có liên quan tới vụ việc trên sau khi phát hiện 60,000 bảng Anh giấy trong một con gấu bông trong tủ đồ của người phụ nữ này.

Tại phiên tòa xét xử 3 người này, phía cảnh sát báo cáo rằng họ đã triển khai điều tra vụ việc này từ tháng Hai năm 2016, khi mà các sĩ quan cảnh sát đột ngột tới kiểm tra một tiệm nail ở trung tâm thành phố Bath. Họ đã phát hiện hai thiếu niên 17 và 18 tuổi vốn nằm trong danh sách trẻ bị mất tích khỏi các cơ sở chăm sóc xã hội đang làm việc tại đây. Theo phía cảnh sát thì đã có tổng cộng 4 nạn nhân như trên đã bị phát hiện nhưng họ tin rằng còn có rất nhiều nạn nhân khác.
Theo đó, tại Tòa án, Viet Hoang Nguyen và Huong Giang Tran bị buộc tội âm mưu và ép buộc người khác lao động khổ sai cho mình. Còn Thu Huong Nguyen thì bị buộc tội lên kế hoạch sắp xếp hoặc tạo điều kiện thuận lợi để người khác thực hiện khai thác sức lao động trái phép.

Sau phiên tòa xét xử trên, trang kêu gọi này đã được lập ra với mục đích làm rõ hoàn cảnh của nhiều chủ tiệm làm đẹp người Việt đang bị vu khống về vấn đề sử dụng nô lệ hiện đại. Trên thực tế họ không hề có ý định thuê mướn nô lệ vào làm mà chỉ là không biết được những người họ thuê là trẻ vị thành niên trong cơ sở chăm sóc mà thôi. Sau khi thu thập được ít nhất 5,000 chữ ký, họ sẽ đưa bản kêu gọi này lên tòa để được xem xét lại các cáo buộc. Hiện tại, trang mới chỉ thu thập được gần 1,000 chữ ký ủng hộ và đang rất mong nhận được sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại Anh quốc

Hiện tại quá trình xét xử ba người Việt trên vẫn đang được tòa án Anh quốc thụ lý và trong quá trình xét xử thêm. Nếu muốn ký tên ủng hộ ba người Việt trong sự vụ này, độc giả có thể ký vào đơn kêu gọi tại đây.

 

VietHome