EU không vội ký Hiệp định thương mại với Anh

Trưởng đoàn đàm phán của Liên hiệp châu Âu (EU) về vấn đề Brexit tuyên bố, không thể có việc Anh và EU ký một Hiệp định tự do thương mại vào thời điểm nước này rời EU, tức vào tháng Ba năm 2019.

EU không vội ký Hiệp định thương mại với Anh

EU không vội ký Hiệp định thương mại với Anh

Quan điểm nêu trên được đưa ra sau khi có thông tin từ phía London rằng một thỏa thuận thương mại có thể được ký ngay sau khi Anh không còn là thành viên của khối này. Trưởng đoàn đàm phán của Liên hiệp châu Âu (EU) cho biết, để đàm phán một hiệp định tự do thương mại cần rất nhiều thời gian, đồng thời nhấn mạnh không thể có việc Anh xem xét lại các kết quả đã được thỏa thuận vào ngày mùng 8 tháng Mười hai vừa qua nếu London muốn đàm phán về mối quan hệ trong tương lai.
* Hội nghị cấp cao EU, dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng Mười hai tại Brussels (Bỉ), với chương trình nghị sự gồm các vấn đề nhạy cảm như Liên minh kinh tế tiền tệ (EMU) và nhập cư. Dự kiến, các nhà lãnh đạo khối này có thể công bố một dự thảo về Hiệp ước Brexit vào đầu năm 2018, trong đó có các điều khoản được thống nhất vào ngày 8 tháng Mười hai vừa qua.
* Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh, việc hoàn thành một Hiệp ước về Brexit, cũng như nhất trí được về mối quan hệ tương lai với nước Anh sẽ cần một cuộc chạy đua với thời gian, theo đó các nước EU sẽ phải hợp tác để ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế. Chủ tịch nhấn mạnh, chỉ còn mười tháng nữa để xác định giai đoạn chuyển tiếp và mối quan hệ tương lai của EU với Luân Đôn, trong đó sự đoàn kết của EU là chìa khóa dẫn tới thành công.

 

VietHome (Theo Nhân dân)