Phát hiện 5 thiếu niên Việt Nam bị buôn bán trái phép vào Anh qua biên giới ở Coquelles

Một người đàn ông đã bị phạt tù 4 năm 3 tháng sau khi bị phát hiện đang che giấu 5 thiếu niên người Việt Nam trong một chiếc lều được dựng đằng sau xe ô tô của mình.

Đối tượng vận chuyển 5 thiếu niên Việt Nam vào Anh

Đối tượng vận chuyển 5 thiếu niên Việt Nam vào Anh - Cladiu Pricope

Vào ngày mùng 4 tháng Mười một vừa qua, một người đàn ông có tên Cladiu Pricope, quốc tịch Romani đã các bị sĩ quan thuộc lực lượng biên giới – Border Force – khu vực kiểm soát du khách vào nước Anh tại đường hầm eo biển ở Coquelles yêu cầu dừng lại. Khi được hỏi có những gì trên chiếc Seat Alhambra của mình, Pricope đã lúng túng đáp lại là quần áo, nhưng anh ta lại không trả lời được nguồn gốc cũng như đích đến của chúng.

Nghi ngờ về câu trả lời, viên sĩ quan đã yêu cầu khám xét chiếc xe của người đàn ông này. Chỉ huy lực lượng biên biên giới cho biết:
“Chiếc xe nhìn qua có vẻ chất đầy quần áo, nhưng khi sĩ quan kiểm tra mở chiếc cửa cạnh trong và di chuyển những chiếc túi, họ tìm thấy 2 người trong 1 chiếc lều được dựng ở vị trí ghế ngồi phía sau. Có tổng cộng 5 người bị nhồi nhét trong chiếc lều đó.”
“Nhiệt độ trong chiếc lều vô cùng kinh khủng. Cả 5 thanh thiếu niên đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong quán trình vận chuyển người trái phép như vậy, những tên tội phạm thường không hề quan tâm tới điều kiện phương tiện vận chuyển vốn thường gây nguy hiểm tới tính mạng của những người bị vận chuyển.”

Những người bị bắt giữ bao gồm 5 thiếu niên mang quốc tịch Việt Nam (2 nam, 3 nữ). Được biết trước đó, chiếc xe chở 5 thiếu niên này đã vượt qua được các sĩ quan ở cửa kiểm soát ở biên giới Pháp. Còn đối tượng Pricope, 29 tuổi và không có địa chỉ cố định tại Anh cũng đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ thêm cho quá trình điều tra. Cuộc điều tra sau đó đã được chuyển qua đội điều tra tội phạm nhập cư và tài chính và cuối cùng, Pricope đã bị buộc tội trợ giúp nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh.

Vào ngày mùng 4 tháng Mười hai vừa rồi, Pricope đã thừa nhận toàn bộ tội danh tại Tòa án tối cao Canterburry và bị kết án ngay lập tức.
Trợ lý điều hành đội điều tra tội phạm nhập cư và tài chính, ông David Fairclough cho hay:
“Đây không phải là loại tội phạm có tính bộc phát, mà là một kế hoạch đã được tính toán nhằm lách luật nhập cư Anh Quốc . Pricope đã nhầm tưởng rằng giấu người trong lều sẽ qua mắt được lực lượng biên giới, nhưng lại không ngờ rằng chính đều này đã tố cáo sự bất bình thường của họ.”
“Chúng tôi và những đồng nghiệp tại lực lượng biên giới hợp tác rất chặt chẽ nhằm điều tra một cách nghiêm túc các cáo buộc về tội phạm có liên quan đến di dân, và trường hợp này là một lời cảnh tỉnh cho bất kì ai có ý định tham gia vào loại hình phạm tội này. Chúng tôi sẽ giam giữ và đưa bạn ra hầu tòa.”

Nếu ai có được bất kì thông tin về việc nghi ngờ lạm dụng di dân hãy liên lạc tới số điện thoại ẩn danh 0800 555 111 hoặc truy cập trang web http://www.crimestoppers-uk.org.

VietHome (Theo GOV.UK)