Cảnh sát bắt giữ một thiếu niên nhập cư trái phép tại tiệm nail ở Cheshire

Vừa qua, trong một cuộc kiểm tra quy mô lớn về nạn nô lệ hiện đại, các sĩ quan thuộc sở cảnh sát Cheshire đã tiến hành bắt giữ một thiếu niên 18 tuổi tại một tiệm nail nằm trên đường Sankey.

Cảnh sát bắt giữ một thiếu niên tại tiệm nail ở Cheshire

Cảnh sát bắt giữ một thiếu niên nhập cư trái phép tại tiệm nail ở Cheshire

Vào ngày thứ Năm tuần trước (ngày 23 tháng Mười một), các sĩ quan thuộc sở cảnh sát Cheshire đã tới kiểm tra tại nhiều tiệm làm đẹp ở trung tâm thành phố. Được biết đây là một hoạt động thuộc chiến dịch truy quét các hoạt động phạm pháp liên quan tới buôn bán người và nô lệ hiện đại của cảnh sát địa phương.
Theo đó, khi tới kiểm tra tiệm nail trên đường Sankey, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ một cô gái 18 tuổi tới từ Liverpool do nghi ngờ cô gái này đã nhập cư một cách trái phép vào Anh quốc.
Trong suốt cả ngày thứ Năm hôm đó, các sĩ quan thuộc sở cảnh sát Cheshire đã tới kiểm tra rất nhiều cơ sở kinh doanh thuộc khu vực Warrington và các vùng khác tại Cheshire. Phía cảnh sát cho biết trong đợt truy quét các hoạt động nô lệ hiện đại và buôn bán người trái phép lần này họ chủ yếu tập trung vào kiểm tra các tiệm nail trên toàn thành phố.
Bên cạnh đó, khi tới kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên, cảnh sát cũng chú trọng vào vấn đề phúc lợi của nhân viên làm việc tại đó. Một số cơ quan chức năng đã phối hợp thực hiện đợt truy quét cùng sở cảnh sát lần này đó là Dịch vụ y tế quốc gia NHS, Hội chữ thập đỏ Anh quốc, Cơ quan tội phạm quốc gia cùng Hội đồng Warrington.
Phát biểu về vụ việc trên phía cảnh sát chia sẻ: các nạn nhân buôn người hoặc nô lệ hiện đại thường bị suy dinh dưỡng, bị tách biệt khỏi xã hội, có những dấu hiệu bị bạo hành về thể xác và tinh thần. Ngoài ra, họ còn có thể bị cô lập khỏi cộng đồng nơi họ làm việc, sống cảnh nghèo khó và có rất ít tài sản cá nhân. Nạn nhân của những vấn đề trên có thể phải làm việc vào những giờ bất thường và sợ hãi không dám tìm sự giúp đỡ.
Ông John Morris, giám đốc Hội Chữ thập đỏ phía Bắc Anh quốc cho biết: "Hội Chữ thập đỏ đã được cảnh sát Cheshire yêu cầu hợp tác trong đợt truy quét này nhằm cung cấ những hỗ trợ kịp thời và đưa nạn nhân đến nơi trú ẩn an toàn.”

 

VietHome (Theo Warrington Guardian)