Cảnh sát tặng số dụng cụ trồng cần sa có giá trị lên tới £15,000 sinh viên trường Askham Bryan

Vào tháng Bảy vừa qua, cảnh sát Cleverland đã thực hiện một cuộc truy quét các trang trại cần sa trên diện rộng và tình cờ phát hiện được một thùng container lớn chứa rất nhiều dụng cụ chiếu sáng, phân bón, chậu cây… dùng để trồng cần sa ở vùng ngoại ô Middlesbrough.

Dụng cụ trồng cần sa được tặng cho sinh viên

Cảnh sát tặng số dụng cụ trồng cần sa có giá trị lên tới £15,000 sinh viên trường Askham Bryan

Số dụng cụ, phân bón … dùng trong trồng cần sa mà cảnh sát thu được có ước tính giá trị lên tới hơn 15 ngàn bảng Anh. Mới đây, phía cảnh sát đã quyết định đem những vật dụng này làm đồ ủng hộ cho những người thực sự cần chúng trong xã hội.

Theo đó, tất cả số hàng hóa trị giá 15 ngàn bảng, còn mới và vẫn ở trong hộp kín sẽ được đem tặng cho các sinh viên trẻ tại trường Cao đẳng Askham Bryan – những sinh viên đang thực hiện một dự án vì môi trường tại công viên Stewart Park ở Middlesbrough.

Thanh tra thuộc sở cảnh sát Cleveland, Tony Cross cho biết: "Thật tốt khi biết rằng những thiết bị, dụng cụ vốn dùng để trồng cần sa này sẽ được sinh viên trường Cao đẳng Askham Bryan sử dụng vào một mục đích tốt đẹp hơn, nhất là trong khi các em đang còn thiếu nhiều nguồn lực như hiện nay.”

Bà Tracy Harvey – một thành viên của hội đồng Middlesbrough phụ trách về Môi trường, nói thêm:
"Những dụng cụ này thực sự thích hợp dành cho sinh viên trường Cao đẳng Askham Bryan để sử dụng vòa dụ án của họ. Nó giúp những người trẻ nàu có thể học hỏi, phát triển bản thân và góp phần vào xây dựng thành phố của mình ngày càng tươi đẹp hơn.”

Được biết, số thiết bị làm vườn chuyên dụng có giá trị lên tới hơn 15 ngàn bảng Anh này được cảnh sát Cleverland thu giữ sau một cuộc đột kích vào các trang trại cần sa tại địa phương. Đã có ba người bị bắt và buộc tội tham gia vào quá trình trồng và sản xuất cần sa sau đợt truy quét trên.


VietHome (Theo The Northern Echo)