Đám cháy ở Hampstead: Một người phụ nữ tử vong

Mới đây, vào ngày 21 tháng Mười một vừa qua, một đám cháy lớn đã nổ ra tại một căn hộ ở khu vực Hampstead, phía Bắc thành phố London. Cảnh sát ghi nhận đã có một người phụ nữ tử vong sau đám cháy trên.

Đám cháy ở Hampstead 2

Đám cháy ở Hampstead: Một người phụ nữ tử vong

Được biết, có tổng cộng 8 chiếc xe cứu hỏa cùng 60 nhân viên phòng cháy chữa cháy từ các trạm cứu hỏa West Hampstead, Kentish Town, Euston, Paddington và Holloway đã có mặt tại hiện trường để chế ngự và dập tắt đám cháy ở tầng hai và ba của một tòa nhà cao bốn tầng ở Daleham Gardens, Hampstead.
Nhiều người sống xung quanh cho biết đây là một đám cháy lớn, sáng rực cả một vùng trời và các nhân viên cứu hỏa đã phải mất hàng giờ liền mới có thể nắm quyền kiểm soát được đám cháy.

Đám cháy ở Hampstead

Cảnh sát cứu hỏa có mặt tại hiện trường

Theo thông tin mà chúng tôi được biết thì các nhân viên cứu hỏa đã cố gắng giải cứu một người phụ nữ bị mắc kẹt trong đám cháy bằng nhiều cách. Tuy nhiên, không may thay, khi họ tiến được tới vị trí của nạn nhân thì nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng tại hiện trường.
Có ít nhất 20 người khác đã thoát ra được khỏi tòa nhà khi đám cháy bùng phát khiến chuông báo cháy kêu vang vào lúc 1 giờ 52 sáng. Một người phụ nữ có mặt tại tòa nhà lúc đám cháy xảy ra cho biết con gái và con rể của bà đã phải chạy ra khỏi tòa nhà trong khi mặc đúng một bộ đồ ngủ và chân thậm chí còn chưa kịp đi giày.
Các tài xế đã được cảnh báo về việc tránh xa khu vực trên cho tới tận 5 giờ sáng cùng ngày – khi đám cháy được chế ngự hoàn toàn. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang gấp rút điều tra nguyên nhân của vụ cháy trên.
Phía các nhân viên cứu hỏa cho biết: "Lửa đã phá hủy toàn bộ tầng 1, 2 và 3 cũng như toàn bộ phần mái của tòa nhà 4 tầng bị cháy.”
“Các nhân viên cứu hóa hiện vẫn đang lưu lại khu vực này để giải quyết hậu quả đám cháy.”


VietHome (Theo Evening Standard)