Bị cáo người Việt từ chối nhận tội tại tòa do “không hề biết những cây mình trồng là cần sa”

Luật sư bào chữa của bị cáo N.V.D cho biết thân chủ của mình sẽ không thừa nhận bất cứ một tội danh nào có liên quan đến việc sản xuất cần sa ở Redcar.

Cần sa ở Redcar

Nam thanh niên Việt từ chối nhận tội tại tòa do “không hề biết những cây mình trồng là cần sa”

Mới đây, một nam thanh niên mang quốc tịch Việt Nam đã bị đưa ra hầu tòa do cảnh sát nghi ngờ người này có tham gia vào việc trồng cần sa tại một ngôi nhà ở Redcar. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử được tổ chức vào ngày 18 tháng Mười một vừa rồi, bị cáo N.V.D tuyên bố rằng anh ta không hề biết những cây con mà mình chăm sóc là loại cây gì cho đến khi cảnh sát ập tới.
Nam thanh niên này cho biết anh ta đã bị buôn bán vào Anh quốc và bị ép phải làm công việc chăm sóc cây tại một ngôi nhà ở Redcar. Mặc dù vậy, anh ta không hề biết rằng những cây con mà anh ta đang chăm sóc lại là những cây cần sa loại B có giá trị thị trường ước tính lên tới hàng ngàn bảng Anh.
Cũng theo phía cảnh sát thì bị cáo N.V.D khi bị bắt đã khai nhận rằng mình 16 tuổi. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra thì các cơ quan xã hội lại khẳng định rằng bị cáo N.V.D là một người hoàn toàn trưởng thành. Do đó, Cơ quan tham chiếu quốc gia đã yêu cầu đưa ra một cuộc điều tra về vụ việc của bị cáo N.V.D.
Theo đó, bị cáo N.V.D đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ tại một ngôi nhà trên đường Staithes, Redcar vào ngày 16 tháng Mười. Luật sư bào chữa Andrew Turton, cho biết tại tòa: "Trước khi cơ quan điều tra đưa ra được kết quả cuối cùng thì thân chủ của tôi vẫn là một người vô tội.”
"Thân chủ của tôi đã không hề biết những cây đó là cần sa khi chăm sóc chúng."
Ông nói thêm: "Ngoài ra, thân chủ của tôi đã bị ép làm việc trong sự đày đọa và sợ hãi trong suốt một thời gian dài.”
Một phiên dịch viên của bị cáo tại phiên tòa cho biết: “Vụ kiện của bị cáo N.V.D không thể tiếp tục cho đến khi chính phủ Anh đã ra được quyết định về việc có thật là anh ta đã bị buôn bán trái phép vào Anh quốc hay không.”
"Nếu chính phủ cho rằng bị cáo không hề bị buôn bán vào Anh quốc thì anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước toàn bộ những cáo buộc về tội danh của mình trước tòa.”
"Do đây là một hoạt động sản xuất cần sa mang tính thương mại nên có thể tòa sẽ tuyên bố bị cáo chỉ đóng một vai trò nhỏ trong toàn bộ vụ việc.”
"Trong những trường hợp này, mặc dù tôi không biết chắc rằng ai sẽ là người tuyên án cho bị cáo nhưng nếu bị kết án, bị cáo có thể sẽ phải chịu mức tù hai năm và bản án này có thể được giảm xuống tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc.”
Được biết, bị cáo N.V.D sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến ngày 15 tháng Mười hai để điều tra thêm.

 


VietHome (Theo Gazette Live)