Thành phố Oxford sẽ cấm các phương tiện chạy nhiên liệu hóa thạch vào khu vực trung tâm

Nếu kế hoạch được thực hiện, Trung tâm của Oxford sẽ trở thành “Khu vực không khí thải” đầu tiên của nước Anh cũng như thế giới.

anh

Thành phố Oxford, nổi tiếng với trường đại học lâu đời và uy tín hàng đầu trên thế giới, sẽ là địa bàn đầu tiên của Vương quốc Anh cấm tất cả các phương tiện hoạt động bằng nhiên liệu hóa thạch đi vào các khu vực trung tâm.

Theo đề xuất vừa được chính quyền địa phương thông báo, tất cả các loại xe buýt, ô tô cá nhân, và xe taxi chạy bằng xăng và dầu diesel sẽ bị cấm hoạt động tại sáu tuyến đường trung tâm của thành phố Oxford từ năm 2020.

Khu vực cấm này sẽ được mở rộng trong các năm 2025 và 2030 ra toàn bộ trung tâm thành phố. Và cuối cùng đến năm 2035 đến lượt các xe tải chở hàng cũng sẽ bị cấm hoạt động trong khu vực này.

Nếu kế hoạch này được đưa vào thực hiện, trung tâm của Oxford sẽ trở thành “Khu vực không khí thải” đầu tiên của nước Anh cũng như thế giới.

Dự kiến bắt đầu từ ngày 16/10, các đề xuất trên của chính quyền thành phố Oxford sẽ được đưa ra lấy ý kiến của người dân trong vòng 6 tuần.

Quan chức phụ trách môi trường thành phố Oxford, John Tanner cho rằng kế hoạch này là “cực kỳ cấp bách” trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm khí thải tại khu vực trung tâm thành phố đại học này đang hủy hoại sức khỏe của người dân.

Theo các chuyên gia, dự án này có thể cắt giảm lượng khí thải độc hại NO2 xuống gần mức bình thường trong không khí, tương đương với mức cắt giảm 74% lượng NO2 so với hiện nay ở mỗi con phố.

Tuy nhiên, thiệt hại do lệnh cấm trên gây ra đối với các hãng xe buýt, taxi, công ty vận tải và chính quyền địa phương có thể lên đến trên 14 triệu bảng Anh.

Trong đó Công ty Xe buýt Oxford, hãng vận tải Stagecoach, tất cả các hãng taxi tại đây, cùng hội đồng thành phố Oxford và hội đồng vùng Oxfordshire sẽ phải chi ra khoảng bảy triệu bảng cho việc thay thế các phương tiện chạy bằng xăng và dầu diesel sang phương tiện chạy bằng điện.

Thậm chí cả các loại xe thu gom rác thải và quét dọn vệ sinh cũng sẽ được chuyển đổi sang chạy bằng điện.

Bảy triệu bảng còn lại được chính quyền địa phương chi cho công tác giám sát với hệ thống camera mới có khả năng nhận diện biển số tự động để thực hiện lệnh cấm.

Mới đây, nhà sản xuất ô tô BMW đã chọn Oxford làm nơi đặt nhà máy sản xuất mẫu Mini chạy điện từ năm 2019. Cuối tháng 7/2017, Chính phủ nước Anh đã công bố kế hoạch cấm xe chạy bằng xăng và diesel từ năm 2040 nhằm cải thiện chất lượng không khí.

 

VietHome(Theo Bnews)