Chỉ số lạc quan về triển vọng kinh tế của các doanh nghiệp Anh sụt giảm

Chỉ số lạc quan về triển vọng kinh tế của các doanh nghiệp Anh hiện đang ở mức thấp nhất kể từ cuộc bỏ phiếu năm 2016 về việc nước Anh rời khỏi châu Âu, hay còn gọi là Brexit. 

Trung tâm tài chính London

Trung tâm tài chính London

Kết quả một cuộc điều tra do Liên minh Tuyển dụng và thuê lao động Anh (REC) của các doanh nghiệp tuyển dụng cho biết lòng tin về việc thuê nhân công và đầu tư vẫn ổn định trong tháng này. 

Giám đốc REC Kevin Green nhận định các diễn biến chính trị đã không mang lại ảnh hưởng tích cực cho hoạt động kinh tế. 

Các doanh nghiệp cần thông tin thông suốt để có thể lên kế hoạch hiệu quả. Tuy nhiên, đến nay các cuộc đàm phán Brexit chưa giải quyết được bất kỳ vấn đề cơ bản nào.

Theo ông Green, cần có một thỏa thuận nhanh chóng về một tương lai của những công dân EU đang làm việc tại Anh. 

Nhóm vận động ủng hộ ở lại EU cho rằng kết quả này cho thấy doanh nghiệp đang mất dần tin tưởng vào kế hoạch Brexit của chính phủ.

Kết quả trên được công bố sau khi các số liệu cho thấy nền kinh tế Anh đã chậm lại trong nửa đầu năm nay do lạm phát tăng khi giá của đồng bảng Anh sụt giảm mạnh ảnh hưởng sức tiêu dùng của các hộ gia đình. 

Theo kế hoạch Anh sẽ rời EU sau 18 tháng nữa, song các cuộc đàm phán giữa London và Brussels vẫn không mấy tiến triển.

Dự kiến ngày 22/9 tới, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tổ chức một cuộc họp nội các đặc biệt vào sáng 21/9 trước khi có bài phát biểu về Brexit tại Italy. 

Giới phân tích cho rằng động thái này là nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các thành viên chính phủ.

 

VietHome(Theo VietNamPlus)