Tòa tuyên án các đối tượng đứng sau trang trại cần sa quy mô nhất miền Nam nước Anh

Mới đây, ba người đàn ông đứng sau một trang trại cần sa quy mô nhất phía Nam nước Anh đã bị tòa tuyên án. Những người đàn ông này đã cải tạo một khu hầm trú ẩn hạt nhân phức hợp dưới lòng đất gần Tisbury trong thời gian 3 năm để trồng và sản xuất số lượng cần sa có giá trị lên tới 6 triệu bảng Anh.

Tòa_tuyên_án_các_đối_tượng_đứng_sau_trang_trại_cần_sa_lớn_nhất_phía_Nam_nước_Anh.jpg

Đây được xem là một trong những trang trại quy mô bậc nhất phía Nam Anh quốc

M.Fillery, 45 tuổi, P.Nguyen, 27 tuổi, và R. Winter, 30 tuổi, đã cúi đầu nhận tội tại buổi điều trần trước đó khi bị buộc tội mưu đồ sản xuất cần sa loại B và bòn rút điện năng.
Phiên tòa xét xử cuối cùng của vụ việc này đã diễn ra tại Toà án Salisbury vào ngày thứ Sáu (mùng 9 tháng Chín vừa qua).
Đối tượng M.Fillery đến từ Pedwell Hill, Ashcott, Bridgwater đã nhận tổng cộng tám năm tù vì các tội danh mưu đồ sản xuất cần sa, ăn cắp điện năng và rửa tiền.
P.Nguyễn, đến từ Bartholomews Square, Horfield, Bristol và R.Winter đến từ Maytree, Bristol, đều bị kết án 5 năm tù giam với những tội danh tương tự.
Quy mô trang trại
Tại tòa, thẩm phán gọi trang trại cần sa mà cảnh sát phát hiện qua vụ việc vừa rồi là một trang trại “mang quy mô công nghiệp”.
Cảnh sát Wiltshire cho biết trang trại cần sa này "nhà máy sản xuất cần sa lớn nhất mà chúng tôi đã thấy ở hạt".
Cảnh sát cũng cho biết, việc bắt giữ những người đứng sau trang trại quy mô này đã giúp ngăn chặn được một "số lượng lớn" cần sa được bán trên đường phố.
Được biết, ba người đàn ông này đã thuê một nhóm bốn "người làm vườn" để sống trong hầm chứa và gieo trồng cần sa liên tục 24 giờ một ngày.
Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết những người này đã lên kế hoạch ăn chặn 650,000 bảng tiền từ một cơ sở gần đó để phục vụ cho trang trại cần sa của mình. Họ cũng đã chuyển đổi cải tạo 20 căn phòng trong hầm chứa thành vườn ươm, phòng sấy và phòng ở cho người làm vườn. Hàng tấn phân bón đã được đưa đến trang trại này để chăm bón cho những cây cần sa đang lớn.
Được biết, hầm trú ẩn này được xây dựng vào năm 1985 và được thiết kế làm nơi trú ẩn cho khoảng 150 quan chức chính phủ cấp cao trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, nó đã bị Bộ Quốc phòng bán ra ngoài.
Cảnh sát đã phát hiện ra trang trại trên sau khi một người lái xe tải nói rằng đã đi qua và ngửi thấy mùi nồng nặc phát ra từ căn hầm bỏ hoang. Trước khi đột kích vào căn hầm hồi tháng Hai vừa qua, cảnh sát đã có một khoảng thời gian dài giám sát và theo dõi căn hầm trên.
Bên cạnh đó, ba người đàn ông này cũng có nguy cơ bị buộc tội những tội danh liên quan tới nô lệ hiện đại khi thuê bốn người làm vườn về làm việc cho mình.


VietHome (Theo BBC News)