Báo chí Anh kêu gọi người dân cùng nhau đẩy lùi vấn nạn nô lệ hiện đại

Mới đây, tờ báo nổi tiếng của Anh quốc - Evening Standard đã đưa ra một chương trình hành động trực tuyến giúp cho độc giả London có thể góp phần đẩy lùi vấn nạn nô lệ hiện đại.

chương_trình_hành_động_trực_tuyến_giúp_cho_độc_giả_London_có_thể_góp_phần_đẩy_lùi_vấn_nạn_nô_lệ_hiện_đại.jpg

Chương trình hành động trực tuyến giúp cho độc giả London góp phần đẩy lùi vấn nạn nô lệ hiện đại vừa được báo Evening Standard xây dựng thành công 

Được biết, công cụ trực tuyến này được Evening Standard xây dựng cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ tổ chức Freedom United - tổ chức phi lợi nhuận về đẩy lùi vấn nạn nô lệ hiện đại lớn nhất trên thế giới. Theo đó, công cụ trực tuyến này được tạo ra nhằm mục đích cung cấp cho người dân những kiến thức cần thiết, lời khuyên trong việc nhận diện và trợ giúp các nạn nhân của nô lệ hiện đại.
Bên cạnh đó, chương trình hành động này còn kêu gọi người dân thủ đô London tham gia vào một cuộc đi bộ nhằm tăng cường nhận thức về sự tự do sắp diễn ra vào ngày 14 tháng Mười tới đây. Hơn nữa, chương tình cũng kêu gọi các nhà làm luật, nhà hoạch định chính sách cùng lên tiếng tuyên truyền về các biện pháp ngăn ngừa, đẩy lùi vấn nạn nô lệ hiện đại và hỗ trợ các nạn nhân của nó.
Ngoài ra, độc giả cũng có thể tự mình tìm hiểu về cách phát hiện nếu một sản phẩm nào đó được tạo ra bởi những nạn nhân của lao động khổ sai hay không. Thậm chí, bạn còn có thể yêu cầu các nhà sản xuất báo cáo chi tiết về nguồn nhân công mà họ sử dụng. Người dân London được kêu gọi trở thành những người tiên phong đi đầu trong cuộc chiến chống lại vấn nạn đang gây nhức nhối toàn cầu này.
Giáo sư Gary Craig, một trong những người sáng lập nên Viện hỗ trợ và giải phóng nô lệ Wilberforce ở Hull phát biểu: “Phần lớn mọi người không nắm rõ được một cách chính xác nô lệ hiện đại đang diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể góp phần đẩy lùi vấn nạn này.”
Ông nói tiếp: “Việc đặt câu hỏi là vấn đề cốt yếu ở đây. Tôi vẫn còn nhớ vào một buổi tối nọ, một người đàn ông cầm xô cùng một miếng bọt biển bất ngờ tiến tới đề nghị rửa xe cho tôi với giá £6 trong bãi đỗ xe siêu thị. Tôi hỏi anh ta: “Anh sẽ nhận được bao nhiêu trong £6 đó?”. Anh ta trả lời £3. Khi tôi hỏi tiếp: “Vậy ai sẽ hưởng phần tiền còn lại?” thì anh ta lẳng lặng quay gót đi mất.”
Nô lệ hiện đại có thể có mặt trên mọi lĩnh vực ngành nghề từ đánh bắt cá đến sản xuất thực phẩm, dịch vụ hay chăm sóc sức khỏe và không thể không kể tới những góc khuất như ngành dịch vụ tình dục. Khi một người đàn ông thường xuyên đặt phòng khách sạn ở cuối hành lang, gọi đồ ăn mang tới phòng thay vì đi ra ngoài dùng bữa, lễ tân cần lưu tâm và theo dõi trường hợp này. Nếu bạn để ý thấy một ngôi nhà có cầu thang hẹp và tối, thường xuyên có nhiều khách nam tới viếng thăm vào buổi thì tại nơi đó rất có thể đang diễn ra hoạt động nô lệ tình dụng. Nếu sử dụng công cụ trực tuyến mới trên trang chủ của báo Evening Standard thì độc giả có thể nhanh chóng nhận ra ngôi nhà đó chính là một nhà thổ trá hình.
Ngoài ra, theo một nghiên cứu mới đây của trường King's College London thì cứ trong tám bệnh nhân tới khám tại các cơ sở y tế của NHS thì có một người bị nghi ngờ là nạn nhân của nô lệ hiện đại. Tuy nhiên, các nhân viên y tế không biết phải làm gì với những bệnh nhân này.
Bà Marissa Begonia, điều phối viên của tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ quyền lợi của người lao động - Justice for Domestic Workers (J4DW) - tổ chức đã giải cứu thành công 12 nạn nhân của lao động khổ sai trong tháng vừa rồi, cho biết độc giả có thể giúp đỡ nạn nhân của nô lệ hiện đại bằng những hành động vô cùng đơn giản.
Bà cho biết: “Nô lệ hiện đại có thể có mặt tại những nơi công cộng hoặc các trung tâm mua sắm. Và khi thấy một người nào đó bị đánh, tát hoặc bị hét vào mặt thì bạn có thể đặt dấu hỏi cho trường hợp đó được rồi đấy.”
"Hãy thử tìm cách nói chuyện với người vừa bị đánh mắng đó - họ có thể tỏ ra vô cùng sợ hãi lúc đầu..."
Bà cho biết các nhân viên của J4DW thường bí mật gài số điện thoại của họ vào quần áo của các nạn nhân nô lệ hiện đại tiềm năng.
Tuy nhiên, đối với độc giả, nếu bạn nghi ngờ ai đó là nạn nhân cảu nô lệ hiện đại, hãy gọi tới số 999.
Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gọi tới đường dây nóng 101, số điện thoại Ngăn chặn tội phạm - Crimestoppers 0800 555 111 hoặc Đường Dây Trợ giúp Nô lệ Hiện đại số 08000 121 700.
Các tổ chức phi lợi nhuận đặc biệt như Justice for Domestic Workers, Salvation Army, Kalayaan, Unseen, hoặc NSPCC luôn sẵn sàng đưa là lời khuyên nếu bạn liên lạc với họ.


VietHome (Theo Evening Standard)