Gần đây, các y tá, nhân viên xã hội và sĩ quan cảnh sát đang bắt đầu tham gia vào khóa huấn luyện kĩ năng nhận diện, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán và bị biến thành nô lệ hiện đại.
Các nhân viên thuộc khu vực hành chính công , gồm cả y tá, đang được đào tạo để biết cách nhận dạng những nạn nhân của việc buôn bán người và việc nô lệ hiện đại
Được biết, hơn hai tháng nay, tại London, khoảng 180 nhân viên thuộc khu vực hành chính công (gồm khu vực chính phủ và khu vực doanh nghiệp nhà nước) đã cùng tham dự vào các buổi tập huấn để nâng cao kĩ năng nhận biết dấu hiệu của nạn nhân buôn bán người và nô lệ hiện đại tại Anh.
Được biết, sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, họ sẽ quay trở về đào tạo lại cho các đồng nghiệp trong cơ quan của mình, bao gồm cả nhân viên lễ tân tại Phòng cấp cứu (A&E) và cảnh sát phản ứng tại hiện trường.
Qua tìm hiểu, có rất nhiều vấn đề về sức khỏe xảy ra ở những nạn nhân của nạn buôn bán người trái phép. Mặc dù có cơ hội tiếp xúc hàng ngày với họ, nhưng phần lớn nhân viên y tế đều thấy thiếu những kĩ năng cần thiết để nhận diện họ.
Thủ tướng Theresa May, khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ nội vụ, từng tuyên bố sẽ đưa nước Anh đi đầu trong việc chấm dứt nạn buôn người và khai thác nô lệ hiện đại. Theo bà, nhiệm vụ đặt ra trước hết là bảo vệ các nạn nhân thông qua Luật chống nô lệ hiện đại năm 2015.
Được biết, vào năm ngoái, cảnh sát thủ đô đã triệt phá khoảng 1000 vụ khai thác nô lệ hiện đại. Con số này dự kiến sẽ gia tăng trong năm 2017.
Cũng theo cảnh sát, 53% bệnh nhân được giới thiệu tới bác sĩ khám gặp các vấn đề liên quan đến lạm dụng tình dục, 32% liên quan tới bóc lột lao động trái phép và 9% tình nghi là bị hưởng dụng khổ sai.
Ước tính hiện có khoảng 10,000 tới 13,000 người là nạn nhân của chế độ nô lệ thời hiện đại tại Anh. Phần lớn các nạn nhân được phát hiện tại London và các quận xung quanh.
Cảnh sát thủ đô đã yêu cầu khu vực hành chính công tăng cường các phản ứng của họ trước nạn buôn người và nạn nô lệ . Theo một nhân viên thuộc khu vực công chia sẻ, họ thường không biết xử trí ra sao khi gặp nạn nhân buôn người và mong muốn được tập huấn một cách chuyên nghiệp về vấn đề đó.
Ủy ban Anh về lao động và hưu trí cho rằng nạn nhân thường nhận được sự giúp đỡ thiếu chuyên nghiệp trước những tổn thương nặng nề cũng như những cơ cực mà họ phải chịu.
Trong khi đó, nạn nhân luôn cần những sự bảo vệ tối thiểu nhất như giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, khuyến khích họ để tự tin làm chứng chống lại những kẻ buôn người trước tòa hay đơn giản bảo vệ họ khỏi việc bị buôn bán lại.
Cơ quan dịch vụ y tế quốc gia - NHS (National Health Service) , Sở cảnh sát thủ đô và Hiệp hội các nhà lãnh đạo cấp dịch vụ xã hội cho người trưởng thành tại London (London Association of Directors of Adult Social Services ) đã phối hợp tổ chức khóa huấn luyện về kĩ năng nhận dạng nạn nhân bị bán và bị trở thành nô lệ thời hiện đại cho các nhân viên khu vực hành chính công tại Anh. Kevin Davis, một đại diện của Hội đồng London cho biết,:
“Việc nâng cao kĩ năng nhận biết dấu hiệu khai thác nô lệ và buôn bán người trái phép cho các nhân viên này là hoàn toàn cần thiết. Điều đó sẽ giúp họ cũng như đồng nghiệp có cách xử trí phù hợp trước các vấn nạn ấy. Như một kết quả tất yếu, những kẻ có ý định lợi dụng người khác sớm muộn sẽ không thể thoát tội. Còn những nạn nhân, chủ yếu là người tị nạn, cuối cùng cũng được hưởng sự hỗ trợ xứng đáng cho cuộc đời cơ cực của họ.”