Cháy lớn ở khu căn hộ dân dụng tại Bayswater, London

Chiều tối ngày hôm qua (thứ Bảy ngày 19 tháng Tám), môt ngọn lửa lớn bất chợt bùng lên tại một tòa nhà căn hộ ở khu vực Bayswater, phía tây London. Hàng chục nhân viên cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để giải quyết đám cháy.

Cháy_lớn_ở_khu_căn_hộ_Bayswater_phía_Tây_London.jpg

Cháy lớn ở khu căn hộ Bayswater phía Tây London

Theo thông tin từ phía đội cứu hỏa London - London Fire Brigade (LFB) thì vào tầm gần 7 giờ chiều tối ngày hôm qua, một ngọn lửa lớn đã bất ngờ bùng lên và xâm chiếm hai căn hộ thuộc một tòa nhà dân dụng ở Bayswater, quảng trường Kensington Gardens.
Do đây là một đám cháy lớn và có diễn biến phức tạp nên người ta đã huy động tới 60 nhân viên cứu hỏa tới hiện trường nhằm giải cứu các nạn nhân mắc kẹt và chế ngự ngọn lửa. Người dân sống ở những khu xung quanh cũng có thể thấy rõ được những đám khói đen nghịt bốc lên từ hai căn hộ bị ngọn lửa bao vây. Tuy nhiên, theo ghi nhận của cảnh sát thì rất may mắn không có một ai bị thương nặng sau đám cháy trên.

Hình ảnh đám cháy được người dân ghi lại

Một phát ngôn viên của đội cứu hỏa London - London Fire Brigade (LFB) cho biết: "Vào lúc chiều tối ngày 19 tháng Tám, chúng tôi đã phải huy động 8 chiếc xe cứu hỏa, một chiếc thang xoay cùng 58 nhân viên và sĩ quan tinh nhuệ tới hiện trường vụ cháy để khống chế và dập tắt đám cháy.”
"Ngọn lửa đã xâm lấn toàn bộ hai căn hộ, một ở tầng ba và một ở tầng bốn, tại một tòa nhà dân dụng năm tầng vừa được cải tạo ở trung tâm thị trấn.”
“Tám nạn nhân sống trong hai căn hộ đã được di chuyển ra ngoài khỏi khu vực đám cháy trước khi đội cứu hỏa ập tới. Có hai chiếc xe ôtô ở dưới đã bị hư hỏng một phần do những mảnh vỡ rơi xuống từ đám cháy. Tuy nhiên, không có một ai bị thương sau vụ việc trên.”
Ông Nick Saunders, nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường cho hay: "Đây là một đám cháy lớn và đội ngũ nhân viên cứu hỏa đã làm việc chăm chỉ để dập tắt ngọn lửa cũng như không cho nó lan rộng ra các nhà xung quanh.”
Được biết, đội cứu hỏa London đã nhận được cuộc gọi thông báo về đám cháy lúc 6 giờ 50 phút chiều và phải đến 10 giờ tối cùng ngày mới có thể hoàn toàn dập tắt được đám cháy.
Hiện tại, công tác điều tra nguyên nhân của đám cháy vẫn đang được gấp rút tiến hành.


VietHome (Theo Evening Standard)