Phát hiện một trang trại cần sa mới ở Middlesbrough

Mới đây, cảnh sát Newport đã phát hiện thành công một trang trại cần sa và thu giữ được rất nhiều hiện vật quan trọng. Được biết, hoạt động này thuộc chiến dịch truy quét cần sa thứ hai nội trong tuần của cảnh sát địa phương.

KDR_MGA_210717mgacannabis_01.jpg

Một số vật dụng mà cảnh sát thu được tại trang trại cần sa ở Middlebrough

Theo thông tin từ phía cảnh sát Cleverland, lực lượng trực tiếp tham gia vào hoạt động trên thì không có một đối tượng nào bị bắt sau khi phát hiện trang trại cần sa trên, tuy nhiên cảnh sát sẽ tiếp tục mở rộng công tác điều tra.
Tất cả các vật dụng phục vụ cho việc trồng và chăm sóc cây cần sa tại trang trại nằm trên đường Princes, Newport, thành phố Middlesbrough đã bị cảnh sát thu giữ.
Được biết, vào ngày thứ Sáu (21 tháng Bảy) vừa qua, cảnh sát Cleveland đã bất ngờ tấn công một căn nhà trên đường Princé sau khi nhận được nhiều nguồn tin tình báo đáng tin cậy từ phía người dân xung quanh.
Tại đây, cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn các thiết bị dẫn truyền, chậu trồng cây cùng các thiết bị máy móc phục vụ cho việc chăm sóc cần sa. Mặc dù không có một ai bị bắt giữ, nhưng cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng công tác điều tra về vụ việc này.
Được biết, đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong tuần ra quân của Đội cảnh sát các vùng lân cận Middlesbrough.
Cũng vào gày thứ Sáu vừa rồi, các sĩ quan cảnh sát cũng đã phát hiện một số đồ dùng phục vụ cho việc hút cần sa và nhựa cần sa sau khi kiểm tra một căn nhà gần đường Wicklow.
Có hai người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ tại ngôi nhà trên. Một người đàn ông 47 tuổi bị bắt do sở hữu một lượng cần sa loại B nhưng đã vừa được thả tại ngoại ngay sau khi nộp tiền bảo lãnh.
Người đàn ông còn lại là khai nhận rằng mình là một người nhập cư 38 tuổi, bị bắt giữ do không hề có bất kỳ một loại giấy tờ lưu trú nào. Hiện tại người này đang chuẩn bị nhận lệnh trục xuất khỏi Anh quốc.
Cũng theo đó, sau hai vụ việc trên, cảnh sát địa phương đang tiến hành làm việc với các cơ quan tham mưu cũng như với người chủ nhà cho thuê căn nhà bị biến thành trang trại nhằm tìm kiếm tung tích của người thuê và trồng cần sa trái phép tại đây.
Bất cứ ai có thông tin về buôn bán ma túy ở khu phố của họ hoặc bất kỳ hoạt động tội phạm nào khác có thể liên lạc với cảnh sát qua 101 hoặc 999 trong trường hợp khẩn cấp.
Nếu bạn muốn chuyển thông tin ẩn danh, xin vui lòng liên hệ tới đường dây Ngăn chặn tội phạm - Crimestoppers vào số 0800 555 111.


VietHome (Theo Gazette Live)