Người nhập cư bị tạm giam phản đối chính sách lương “nô lệ” £1 một giờ của Bộ Nội vụ

Luật sư mong muốn Bộ Nội vụ tăng lương tối thiểu cho những nhập cư bị tình nghi khi làm các công việc tự nguyện tại các trung tâm mà họ bị giam giữ. 

1747.jpg

Một nhân viên an ninh tuần tra hành lang tại một trung tâm giam giữ người nhập cư

Mười người bị giam giữ tại các trung tâm nhập cư nước Anh đã khởi kiện Bộ Nội vụ vì trả lương cho họ ở một mức vô cùng thấp là 1 bảng mỗi giờ.
Những người bị giam giữ và khởi kiện kiện này đến từ các quốc gia Nigeria, Jamaica và Ba Lan, đã không được trả theo mức lương tối thiểu, mặc dù họ còn không phải là tù nhân.
Bội Nội vụ cho rằng công việc được thực hiện trên cơ sở tự nguyện nhằm đáp ứng các nhu cầu giải trí và trí tuệ, và giúp khuây khỏa bớt nhàm chán.
Các luật sư đã tiến hành các thủ tục tố tụng ban đầu. Bộ Nội vụ chỉ ra rằng công việc đó là không bắt buộc và bác bỏ các luận điểm mà luật sư nêu ra, tuy nhiên Bộ cũng nói sẽ xem xét lại mức lương trả cho họ.
Bất cứ thay đổi nào cũng có thể sẽ gây ra những sự xáo trộn đáng kể trong tình hình hiện tại của Bộ Nội vụ. Một tài liệu nội bộ về các mức lương cho rằng với đồng lương 1 bảng Anh mỗi giờ là “có vẻ cao” và các Bộ trưởng đồng ý trả nó “một cách miễn cưỡng”.
Công việc do những người bị giam giữ làm bao gồm các công việc nhà bếp, dọn nhà vệ sinh, vòi hoa sen, và nhặt rác. Họ được trả 1 bảng Anh mỗi giờ, dù đối với một số dự án, mức lương này tăng lên thành 1.25 bảng mỗi giờ.
Tù nhân được trả khoảng 20 xu mỗi giờ cho công việc như một phần của quá trình hòa nhập cuộc sống cho họ.
Một trong những người bị giam giữ cho rằng công việc đó “giống như lao động nô lệ”. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ nói không bắt buộc ai phải làm công việc này, và những người nhập cư bị giam giữ cũng đã không phải trả một đồng nào cho chi phí ăn ở tại các trung tâm.
Trong khi Bộ Nội vụ cho rằng các công việc đưa ra nhằm mục đích giảm nhàn rỗi cho những người nhập cư đang bị giam, thì những người này lại cho rằng họ cần tiền để mua những thứ cần thiết.
Một người nhập cư khởi kiện cho biết: “Những người bị giam giữ chỉ được hưởng trợ cấp từ 75 xu mỗi ngày, tương đương 5 bảng mỗi tuần. Chừng đó không đủ cho chúng tôi mua những thứ cần thiết. Chất lượng thực phẩm tệ đến nỗi thỉnh thoảng chúng còn không ăn được. Chúng tôi cần tiền để mua thực phẩm tại các cửa hàng.
Tôi làm việc để sống sót trong khi bị giam giữ. Ở quê nhà, chúng tôi là sinh viên và không phải làm những việc như dọn nhà vệ sinh nhưng trong trại giam tôi làm vì không có lựa chọn nào cả."
Việc trả một bảng mỗi giờ của Bộ Nội vụ còn rẻ mạt hơn cả mức lương tối thiểu một giờ đối với người lao động trên 25 tuổi hiện nay là 7.50 bảng.
Bộ Nội vụ đã chuẩn hóa việc trả công vào năm 2008, điều mà trước đây thay đổi theo từng trung tâm.
Các yêu cầu trong dịch vụ tạm giam được soạn thảo bởi Bộ Nội vụ, nói: “Trong khi một bảng Anh mỗi giờ là có vẻ cao, tôi miễn cưỡng chấp nhận nó như mức lương cơ bản. Viên chức này cho hay việc giảm giá này xuống mức đề bạt 75 xu là “quá nguy hiểm”, còn cảnh báo: “Chúng tôi sẽ bị chỉ trích nặng nề bởi các tổ chức phi chính phủ như hội đồng giám sát độc lập (IBMs – Independent Monitoring Boards) và Thanh tra nhà tù (HMIP – the prisons inspectorte).
Ông Stephen Shaw, một cựu thanh tra nhà tù đã tiến hành rà soát lại những phúc lợi dành cho những người dễ bị tổn thương đang bị giam giữ cho Bộ Nội vụ trong tháng 1 năm 2016, đề nghị nên xem xét lại mức lương và ủng hộ việc thanh toán một cách linh hoạt.
Các luật sư đang đấu tranh cho những người đang bị giam giữ, bằng cách goi tới Bộ Nội vụ để trình bày về việc trả lương linh hoạt, và một thủ tục cho những người nhập cư đó nộp đơn xin tăng lương. Các luật sư cho rằng đồng lương cơ bản nên được trả ở mức cao hơn 1 bảng.
Ông Toufique Hossain, giám đốc văn phòng tư vấn pháp lý về luật công và nhập cư, đại diện 10 người đang bị giam giữ cho biết: “Chúng tôi đã gửi Bộ Nội vụ thông báo rằng chính sách liên quan đến trả lương của họ trong các trung tâm giam giữ người nhập cư bị tình là trái pháp luật.
"Bộ Nội vụ cho biết họ đang xem xét lại việc thi hành chính sách này. Nếu họ không thay đổi chính sách một cách khẩn trương, chúng tôi sẽ tiến hành tố tụng tại tòa án tối cao”.
Năm 2014, nhóm gây áp lưc có tên là Corporate Watch đã gửi yêu cầu về quyền tự do thông tin tới Bộ Nội vụ về mức lương tại các trung tâm giam giữ người nhập cư. Nhóm này nhận thấy rằng vào tháng Năm năm đó, hàng trăm người bị tam giam chỉ được trả 45,428 bảng Anh cho 44,832 giờ làm việc.
Bộ Nôi vụ từ chối bình luận vì các thủ tục tố tụng đang được tiến hành.

 

 

VietHome (Theo The Guardian)